Hà Nội ghi nhận F0 cộng đồng là… bình thường

GD&TĐ - Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, khi chấp nhận sống chung với virus, cần xác định rằng, không thể đưa F0 bằng 0.

Lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: CDC Hà Nội
Lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: CDC Hà Nội

7 ca bệnh trong hơn 24 giờ

Chỉ sau hơn 24 giờ, Hà Nội đã ghi nhận liên tiếp 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Một ca bệnh trong số đó liên quan trực tiếp tới cơ sở y tế là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trước đó, Hà Nội đã trải qua 5 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Số người dương tính với Covid-19 của thành phố cũng có xu hướng giảm trong thời gian qua.

Sáng ngày 1/10, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 5 ca mắc mới, đều là những trường hợp trong cộng đồng. Số ca mắc mới trong sáng 1/10 thuộc chùm sàng lọc ho sốt, phân bố tại Nam Từ Liêm (3), Ba Đình (1), Tây Hồ (1).

Trong bối cảnh Hà Nội ghi nhận ca mắc cộng đồng sau 5 ngày, nhiều người dân không khỏi hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), đây là điều hoàn toàn bình thường. Bởi, theo chuyên gia này, khi chấp nhận sống chung với virus, cần xác định rằng, không thể đưa F0 bằng 0.

“Phần lớn những ca cộng đồng này đều không có triệu chứng. Người trong cộng đồng mang virus SARS-CoV-2, không triệu chứng là bình thường. Trong trạng thái bình thường mới, cần chú trọng tới người mắc Covid-19 có triệu chứng, bệnh lý nền”, PGS Nga chia sẻ.

Chuyên gia nhấn mạnh, cần chú trọng tới những bệnh nhân Covid-19 có nguy cơ trở nặng phải nhập viện hoặc tử vong. Đồng thời, bảo vệ người cao tuổi và trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền, miễn dịch kém. Theo PGS Nga, nếu đã tiêm vắc-xin, người dân không nên quá lo lắng và cần chú trọng thực hiện 5K.

Cân nhắc để học sinh tới trường

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 3.980 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, số nhiễm ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.608 ca, số trường hợp đã cách ly gồm 2.372 ca.
Trường hợp được phát hiện dương tính với nCoV tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là người nhà vào chăm sóc em rể điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) từ ngày 19/9. Người này được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xét nghiệm RT-PCR trước khi ra viện và cho kết quả nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm khẳng định sau đó của CDC Hà Nội cũng cho thấy trường hợp này nhiễm Covid-19.

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Huy Nga từng chia sẻ, khi hàng loạt người “đổ xô” ra đường vào đêm Trung thu, cần chờ 10 ngày sau đó để biết liệu dịch có bùng phát không. Song, theo chuyên gia này, rất khó để kết luận rằng, liệu những ca mắc mới này có phải là hậu quả của việc đi chơi Trung thu hay không.

“Khi đi chơi Trung thu, mọi người đều đeo khẩu trang và ở ngoài đường. Họ có thời gian tiếp xúc rất ít. Thời gian tiếp xúc phải 10 phút trở lên mới có thể lây lan Covid-19. Ngoài ra, việc lây lan chủ yếu diễn ra trong nhà”, PGS Nga cho biết.

Việc tiêm chủng, nhưng vẫn nhiễm virus SARS-CoV2, theo chuyên gia này, đó là điều bình thường. Trong khi đó, những người chưa tiêm vắc-xin là nhóm nguy cơ.

Chuyên gia nhận định, đối với F0 không triệu chứng, có thể cho phép họ tự cách ly tại nhà.

“Người tiếp xúc gần F0 nên tự cách ly, theo dõi. F0 không triệu chứng nên ở nhà tự cách ly vì bây giờ đã có gói điều trị tại nhà. Người dân không nên hoang mang, lo lắng vì đã chấp nhận sống chung với virus. Phải bảo vệ cá nhân, thực hiện 5K, theo dõi nếu có triệu chứng sốt, ho, khó thở và phải xét nghiệm.

Có thể cho lấy mẫu, xét nghiệm, cách ly ở nhà. Nhiều người sợ phải đi cách ly nên họ sẽ không khai báo. F0 không triệu chứng nên được cách ly ở nhà. Làm như vậy sẽ khuyến khích họ khai báo. Bởi, rất nhiều người tiêm vắc-xin rồi không có triệu chứng khi mắc Covid-19”, PGS Nga cho biết.

Bên cạnh đó, chuyên gia này nhận định, Hà Nội nên cân nhắc cho trẻ đi học lại bình thường. Bởi, trẻ em sẽ không diễn biến nặng nếu mắc Covid-19, ngoại trừ trẻ béo phì, có bệnh nền.

PGS Nga dẫn chứng, nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ đã cho phép học sinh đi học, dù họ vẫn ghi nhận nhiều ca nhiễm và tử vong do Covid-19. Điều quan trọng là nhà trường cần phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo để đưa ra biện pháp bảo vệ trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.