Hà Nội FC nhận thưởng lớn, Duy Mạnh chạm cột mốc đáng nhớ ở vòng 11

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hà Nội FC nhận thưởng lớn sau chiến thắng trước HAGL, trung vệ Duy Mạnh cũng chạm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ ở trận đấu này.

Duy Mạnh chạm mốc 150 trận thi đấu cho Hà Nội FC.
Duy Mạnh chạm mốc 150 trận thi đấu cho Hà Nội FC.

Tối 14/8, Hà Nội FC đã giành chiến thắng 2-1 trước HAGL trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2022 với hai bàn thắng của Văn Quyết và tiền đạo Tuấn Hải. Đội khách chỉ có được bàn rút ngắn tỷ số của Bruno trong hiệp hai.

Chiến thắng này giúp đội bóng Thủ đô bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng và vô địch lượt đi giải đấu sớm một vòng đấu khi đang hơn hai đội xếp phía sau là SLNA và HAGL lần lượt 6 và 7 điểm, trong khi lượt đi V.League chỉ còn một vòng đấu nữa là khép lại.

Trước thành tích này, ban lãnh đạo đội bóng thủ đô đã quyết định thưởng cho toàn đội 3 tỷ đồng, tương đương với tiền thưởng vô địch V-League 2022 từ ban tổ chức.

Cũng trong trận đấu, tiền vệ Đức Huy bị chảy máu đầu rất nhiều sau pha va chạm với đồng đội Tuấn Hải ở phút 71. Đức Huy sau đó được chuyển thẳng tới bệnh viện, khâu 4 mũi nhưng rất may không phải nghỉ thi đấu dài hạn. Dự kiến tiền vệ này sẽ tái xuất cuối tuần này.

Cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở vòng 12 V-League 2022 tối 14/8 mang nhiều ý nghĩa với Duy Mạnh bởi đây là trận đấu thứ 150 của anh trong màu áo CLB Hà Nội.

Trước khi bóng lăn, đội bóng thủ đô tổ chức vinh danh tiền vệ sinh năm 1996 trước sự chứng kiến của hơn chục nghìn CĐV tại sân Hàng Đẫy.

"Đây là trận đấu thứ 150 của tôi. Không chỉ tôi, cột mốc này có ý nghĩa rất lớn với bất kỳ cầu thủ nào. Khi còn trẻ, tôi đã mơ ước được như các anh Thành Lương, Văn Quyết. Đây cũng là động lực để tôi cũng như các anh em khác cố gắng", Duy Mạnh trả lời truyền thông sau trận đấu.

Khi được hỏi về tương lai với CLB Hà Nội, Duy Mạnh nói thêm: "Tôi đã ký hợp đồng với Hà Nội đến năm 2024. Tôi sẽ luôn cống hiến hết mình. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Được thi đấu cho quê hương là hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ tận hưởng mỗi phút giây thi đấu trên sân.

Quãng thời gian vừa qua, tôi gặp nhiều khó khăn vì chấn thương. Nhưng ai cũng phải cố gắng để lấy lại phong độ tốt nhất, cống hiến cho CLB và đội tuyển quốc gia".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.