Hà Nội FC chia tay cựu cầu thủ U23 trước trận gặp Hoàng Anh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ít ngày trước trận cầu tâm điểm của V.League, Hà Nội FC bất chia tay hậu vệ Đặng Văn Tới - cựu đội trưởng U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Đặng Văn Tới gia nhập Hải Phòng FC theo dạng cho mượn.
Đặng Văn Tới gia nhập Hải Phòng FC theo dạng cho mượn.

Cuối tuần này, sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ dồn về Sân vận động Hàng Đẫy, nơi diễn ra trận đại chiến Hà Nội FC và HAGL ở vòng 12 V-League 2022. Trận so tài của hai đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng và ảnh hưởng nhiều tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Ít ngày trước trận cầu tâm điểm của V.League diễn ra, Hà Nội FC bất chia tay hậu vệ Đặng Văn Tới - cựu đội trưởng U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Hậu vệ sinh năm 1999 sẽ chuyển tới khoác áo CLB Hải Phòng theo dạng cho mượn đến hết mùa giải năm nay.

Bài đăng của Hà Nội FC có nội dung: "Trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải, đội bóng Thủ đô nhận được lời đề nghị mượn hậu vệ Đặng Văn Tới từ phía CLB Hải Phòng. Sau những cuộc trao đổi từ bộ phận chuyên môn, CLB bóng đá Hà Nội đồng ý để hậu vệ người Thái Bình khoác áo đội bóng đất Cảng đến khi mùa giải 2022 kết thúc.

Trung vệ sinh năm 1999 bắt đầu chuyển lên đội I từ mùa giải 2017, có tổng cộng 18 lần ra sân thi đấu và đóng góp 1 pha lập công. Đó cũng là bàn thắng thứ 600 của đội bóng Thủ đô tại đấu trường V-League trong cuộc đối đầu gặp CLB Sài Gòn mùa giải 2020".

Gia nhập CLB Hải Phòng, Đặng Văn Tới sẽ tái ngộ người thầy cũ Chu Đình Nghiêm và làm thêm chất thép cho đội bóng đất Cảng giúp Joseph Mpande chuyển lên đá tiền đạo trong thời gian tới.

Theo thông báo từ ban tổ chức giải V.League, trọng tài FIFA Ngô Duy Lân được Ban trọng tài VFF phân công bắt chính trong trận cầu tâm điểm giữa Hà Nội và HAGL ở vòng 12 V-League 2022 diễn ra trên sân Hàng Đấy cuối tuần này.

"Đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao nên cần tổ trọng tài có nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh điều hành", một thành viên Ban trọng tài VFF cho biết.

Theo đó, trợ lý 1 là ông Nguyễn Trung Hậu, trợ lý 2 là ông Trần Duy Khánh, trọng tài thứ 4 là ông Trần Văn Lập. Giám sát trọng tài là ông Lương Thế Tài.Ông Ngô Duy Lân là trọng tài FIFA đẳng cấp Elite duy nhất tại Việt Nam nên rất được Ban trọng tài VFF tin tưởng. Trọng tài Lân cùng các trợ lý quyết hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu được dự đoán rất căng thẳng sắp tới.

Vào lúc 10h00 ngày 9/8 vừa qua, Hà Nội FC đã chính thức mở bán vé trực tuyến thông qua website CLB. Đội bóng Thủ đô phát hành 6.500 vé (70%) theo hình thức online. Tuy nhiên, BTC đã quyết định chuyển thêm 2.000 vé để bán trực tuyến nhằm giúp khán giả dễ dàng hơn trong việc có thể sở hữu vé.

Do sức hút của trận đấu quá lớn, Kênh mua vé online đã bị sập do có quá đông người truy cập. Tính đến trưa ngày 10/8, toàn bộ số vé trên đã được bán hết.

Trên mạng xã hội một số tài khoản đã lợi dụng sốt vé để chào mời người khác mua vé với giá cao khiến không ít người ngán ngẩm. Vào chiều ngày 13/8, 500 vé còn lại sẽ bán trực tiếp để phục vụ những khán giả chưa thể mua trực tuyến. Khán giả có thể đến khu vực khán đài A SVĐ Hàng Đẫy để mua.

Về lực lượng trước trận, HAGL có được đội hình mạnh nhất với sự trở lại của thủ thành số một Tuấn Linh, trong khi Hà Nội FC thiếu vắng tiền vệ Đậu Văn Toàn vì án treo giò.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ