Hà Nội dẹp chợ nông sản tự phát cạnh vườn hoa Hàng Đậu

GD&TĐ - Rạng sáng 17/8, lực lượng liên ngành UBND phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) ra quân, quyết liệt giải toả khu vực tập trung đông người, tự phát kinh doanh nông sản không đúng quy định tại bốt Hàng Đậu.

Trong đên 16, rạng sáng 17/8, hàng loạt tiểu thương bị xử lý vi phạm trong phòng chống dịch.
Trong đên 16, rạng sáng 17/8, hàng loạt tiểu thương bị xử lý vi phạm trong phòng chống dịch.

Được biết trong những ngày qua trên địa bàn phường đã xuất hiện tình trạng nhiều tiểu thương tụ tập mua, bán hàng hóa ngay giữa lòng đường, bất chấp quy định phòng chống dịch và giãn cách xã hội.

Lợi dụng đêm tối, các xe tải tập kết thành nhiều điểm trên tuyến đường Quán Thánh, vườn hoa Vạn Xuân (vườn hoa Hàng Đậu) và tháp nước Hàng Đậu. Nhiều tiểu thương dùng xe máy vận chuyển nông sản tập kết thành nhiều điểm, khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng tuần tra là đồng loạt bỏ chạy.

Ngay khi nhận được phản ánh từ quần chúng nhân dân, phường Quán Thánh đã tổ chức tổ tuần tra liên ngành với thành phần là lãnh đạo phường, công chức, dân quân tự vệ và lực lượng Công an phường; gần như trắng đêm hoạt động. 

Thực hiện nghiêm công điện của TP Hà Nội và của quận Ba Đình về phòng chống dịch Covid-19, phường Quán Thánh đã nhanh chóng thiết lập hàng rào mềm, giải tán các điểm tụ tập đông người, kinh doanh trái phép; xử lý nghiêm các vi phạm như không đeo khẩu trang, ra đường không đúng mục đích, không có Giấy đi đường…

Ngay trong đêm 16, rạng sáng ngày 17/8, tổ tuần tra liên ngành của phường Quán Thánh đã lập biên bản xử lý nhiều xe máy của các tiểu thương tập trung đông người, xử lý nhiều ô tô dừng đỗ trái phép để kinh doanh hàng hoá. Đơn vị cũng đã xử lý 5 trường hợp ra đường không có lý do thiết yếu.

Đại diện Công an phường Quán Thánh cho biết, trước tình trạng tự phát tập trung đông người, đơn vị đã lập gần 20 barie quanh bốt Hàng Đậu và một số tuyến đường nối từ Phan Đình Phùng sang Quán Thánh.
Đại diện Công an phường Quán Thánh cho biết, trước tình trạng tự phát tập trung đông người, đơn vị đã lập gần 20 barie quanh bốt Hàng Đậu và một số tuyến đường nối từ Phan Đình Phùng sang Quán Thánh. 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND phường Quán Thánh khẳng định, nếu các điểm tụ tập đông người kinh doanh trái phép còn tái diễn, địa phương sẽ lập các chốt cứng để ngăn chặn triệt để tình trạng này.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND phường Quán Thánh khẳng định, nếu các điểm tụ tập đông người kinh doanh trái phép còn tái diễn, địa phương sẽ lập các chốt cứng để ngăn chặn triệt để tình trạng này.
Hà Nội dẹp chợ nông sản tự phát cạnh vườn hoa Hàng Đậu ảnh 3
Hà Nội dẹp chợ nông sản tự phát cạnh vườn hoa Hàng Đậu ảnh 4
Ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các cán bộ chiến sĩ của phường cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở để người dân cũng như các tiểu thương chấp hành tốt quy định phòng dịch.
 Ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các cán bộ chiến sĩ của phường cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở để người dân cũng như các tiểu thương chấp hành tốt quy định phòng dịch. 
Hà Nội dẹp chợ nông sản tự phát cạnh vườn hoa Hàng Đậu ảnh 6
Ngay trong đêm 16, rạng sáng ngày 17/8, tổ tuần tra liên ngành của phường Quán Thánh đã lập biên bản xử lý nhiều xe máy của các tiểu thương tập trung đông người, xử lý nhiều ô tô dừng đỗ trái phép để kinh doanh hàng hoá. Đơn vị đã xử lý 5 trường hợp ra đường không có lý do thiết yếu.
Ngay trong đêm 16, rạng sáng ngày 17/8, tổ tuần tra liên ngành của phường Quán Thánh đã lập biên bản xử lý nhiều xe máy của các tiểu thương tập trung đông người, xử lý nhiều ô tô dừng đỗ trái phép để kinh doanh hàng hoá. Đơn vị đã xử lý 5 trường hợp ra đường không có lý do thiết yếu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.