Hà Nội: Đề thi tổ hợp vào lớp 10 không có câu hỏi đánh đố

Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức họp báo giải đáp những vấn đề về công tác tuyển sinh đầu cấp
Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức họp báo giải đáp những vấn đề về công tác tuyển sinh đầu cấp

Nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về việc bài thi tổ hợp có cả môn tự nhiên và xã hội; học sinh sẽ phải học nhiều môn, gây áp lực nặng nề, có thể dẫn tới dạy học thêm; đổi mới cách dạy học chưa bắt kịp với đổi mới thi cử…

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở GD&ĐT chia sẻ luận cứ khoa học và thực tiễn cho đổi mới tuyển sinh và cho biết: để có phương án cuối cùng công bố trước dư luận, Sở đã nhận được khoảng 700 ý kiến góp ý; tổ chức các hội nghị, hội thảo về xây dựng phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT từ năm học 2019-2020.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng, việc chọn tổ hợp ngoài môn Ngoại ngữ có cả môn tự nhiên và xã hội nhằm hạn chế hiện tượng học lệch, đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh… Đề thi sẽ không có câu đánh đố, học sinh học chuyên cần, chăm chỉ, nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa là có thể làm được bài, không cần phải học thêm. Sở GD&ĐT cũng sẽ công bố đề thi minh họa để định hướng công tác tổ chức dạy học.

“Nhiều năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội đã định hướng dạy học trong nhà trường theo hình thức kết hợp kiểm tra tự luận và trắc nghiệm khách quan. Quan điểm của chúng tôi là triển khai thận trọng, có lộ trình để nhà trường, giáo viên, học sinh không bị sức ép” – ông Chử Xuân Dũng cho hay.

Đại diện các trường THPT, THCS trên địa bàn thể hiện sự ủng hộ, đồng tình với phương án tuyển sinh mới của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ông Phạm Thanh Học – Phó trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội cũng cho biết đồng tình với phương án này nhưng đồng thời yêu cầu Sở GD&ĐT tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến dư luận, đặc biệt là từ nhà trường, nhà quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh để có phương án thi hoàn thiện cho năm tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?