Hà Nội đấu HAGL và chuyện bầu Hiển đứng ngoài vì sân Hàng Đẫy "thất thủ"

Đó là trận đấu không thể quên với những người yêu, gắn bó với bóng đá Hà Nội. Nó cũng là một "cột mốc", sau hơn 10 năm làm bóng đá của ông bầu Đỗ Quang Hiển, ban tổ chức sân đã không thể lường trước được lượng cổ động viên lại lớn đến vậy và Hàng Đẫy "vỡ trận". 

"Cơn sốt" U23 Việt Nam tại Thường Châu năm đó đã khiến cho Hà Nội có thêm một lượng cổ động viên đông đảo. Việc xuất hiện của "đội bóng quốc dân" Hoàng Anh Gia Lai đã tạo cho trận đấu một sức nóng vượt tầm kiểm soát.

Sức hút lớn đã khiến cả con phố Trịnh Hoài Đức đã chật cứng. Trong sân 2 đội làm thủ tục thi đấu và hát quốc ca thì ngoài cổng, khán giả vẫn chen lấn, la ó và đạp cửa để được vào. Có nhiều người trong số đó lần đầu tiên đến Hàng Đẫy, cũng có nhiều người cả mấy chục năm rồi mới quay trở lại. Nhiều khán giả phải đứng, thậm chí tràn xuống sân khi tất cả các chỗ đều kín.

Trận Hà Nội - HAGL còn nguyên sức “nóng“. Ảnh: VPF
Trận Hà Nội - HAGL còn nguyên sức “nóng“. Ảnh: VPF

Trong đám đông phải đứng ngoài ở trận đấu kỷ lục của sân Hàng Đẫy đó có cả ông bầu Đỗ Quang Hiển. Bầu Hiển không thể vào sân vì lực lượng an ninh đã chốt các cổng để tránh hiện tượng "vỡ trận". Sau đó, ông đã yêu cầu ban tổ chức phải mở cửa, cho tất cả khán giả vào sân.

Trong quãng thời gian 15 phút phải đứng ngoài ấy, bầu Hiển đã nhận không ít những lời khiếu nại, phàn nàn của các cổ động viên. Bầu Hiển sau trận đã chia sẻ với tự hào khi bị mắng xối xả: "Khán giả mắng cả tôi, họ bảo như thế này thì lừa khán giả à? Sao tôi mua vé lại không vào được sân. 30 năm nay tôi mới ra Hàng Đẫy, các ông làm ăn thế à?".

Với Hà Nội, họ chỉ mất có 1 năm để giành chức vô địch V.League sau khi thăng hạng, thế nhưng phải đến 10 năm để có một Hàng Đẫy chật kín khán giả như thế. Đấy là hành trình dài đã được ghi nhận từ chính người hâm mộ Thủ đô. 

Đó cũng là cảm giác mà bầu Đức từng trải qua khi sân Pleiku "thất thủ" ngày lứa U19 Hoàng Anh Gia Lai ra mắt ở V.League 2015, điều mà không phải ông bầu nào cũng được nếm trải trong suốt quá trình làm bóng đá của mình. 

Khán giả Hà Nội đã mang đến sức sống cho Hàng Đẫy. Ảnh: H.A

Những cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai chưa bao giờ hết "nóng". Họ đều là những biểu tượng của V.League. Bên cạnh đó, những cuộc cạnh tranh không ngớt của 2 đối thủ này luôn là đề tài hấp dẫn trước truyền thông. Và đó còn là 2 thế lực của bầu Đức - bầu Hiển, những người có tầm ảnh hưởng và chi phối bóng đá Việt Nam. Và cũng chỉ Hoàng Anh Gia Lai mới khiến Hàng Đẫy xuất hiện phe vé trước mỗi trận đấu, điều mà không phải đội bóng nào cũng tạo ra được hiệu ứng mạnh đến thế. 

LS V.League 2020 sẽ chính thức trở lại sau dịch COVID-19 vào cuối tuần này. Trận Hà Nội gặp Hoàng Anh Gia Lai tại Hàng Đẫy là tâm điểm của vòng 3. Dù ban tổ chức chỉ phát hành 10.000 vé và khó đáp ứng hết nhu cầu khán giả, thế nhưng giá trị của một trận "derby Việt Nam" vẫn còn nguyên. 

Lịch thi đấu vòng 3 LS V.League 2020. Ảnh: VPF

Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ