Bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, sau hơn 6 năm trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”, Hà Nội có đã nhiều hoạt động cụ thể, đã và đang khẳng định vị thế của một trong những thành phố năng động sáng tạo của châu Á. Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động thiết kế sáng tạo, kết nối cơ hội hợp tác giữa các thành phố cùng mạng lưới.
Hội nghị đặt ra câu hỏi: “Lễ hội đóng vai trò gì trong sự phát triển của một đô thị sáng tạo? Và làm thế nào để các thành phố biến lễ hội thành động lực đổi mới, gắn kết cộng đồng và thúc đẩy tiếp cận văn hóa một cách toàn diện?”.
Theo các chuyên gia, lễ hội không còn dừng lại ở việc tạo ra các trải nghiệm giải trí hay tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, mà đã trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái sáng tạo đô thị.
Thông qua những hoạt động đa dạng như nghệ thuật thị giác, thiết kế, âm nhạc, trình diễn, không gian tương tác hay workshop dành cho thanh niên và cộng đồng, lễ hội mang lại cơ hội sáng tạo mở rộng cho nhiều nhóm đối tượng, trong đó có người khuyết tật và các cộng đồng yếu thế.
Đây cũng là cách các thành phố tăng tính bao trùm của văn hóa, đồng thời khuyến khích người dân tham gia kiến tạo các hoạt động sáng tạo chung.
Phát biểu tại hội nghị, ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh, lễ hội sáng tạo phản ánh năng lượng nội tại của một đô thị và cho thấy khả năng thiết lập không gian thúc đẩy đổi mới.
Ông Jonathan Baker đánh giá cao cam kết của Hà Nội trong việc đặt sáng tạo vào trung tâm các chiến lược phát triển, và coi hội nghị lần này là cơ hội để các thành phố trong mạng lưới chia sẻ thực tiễn tốt, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cũng như sức sống dài hạn của hệ sinh thái sáng tạo.
Cùng với các thảo luận chuyên môn, hội nghị ghi nhận một kết quả quan trọng là việc xây dựng dự thảo “Khung hướng dẫn Lễ hội Sáng tạo”. Tài liệu này sẽ giúp các thành phố thiết kế mô hình lễ hội phù hợp với bản sắc riêng, nhưng vẫn tuân thủ những giá trị chung của UCCN như đề cao trí tuệ tập thể, thúc đẩy học hỏi lẫn nhau và tăng cường kết nối xuyên biên giới.
Đây được coi là bước tiến nhằm hình thành những chuẩn mực mới cho hoạt động lễ hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và thay đổi nhanh chóng của môi trường đô thị.
Với việc tổ chức hội nghị quốc tế lần này, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong mạng lưới các thành phố sáng tạo, đồng thời thể hiện nỗ lực đưa văn hóa và sáng tạo trở thành động lực then chốt của phát triển bền vững.
Những kinh nghiệm được chia sẻ không chỉ đem lại lợi ích cho Hà Nội mà còn góp phần thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết giữa các đô thị sáng tạo trên thế giới.