Suất ăn bị giao chậm muộn
Theo thông tin từ phụ huynh Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai, Hà Nội), trong hai ngày 7 và 8/9, dù đã 12h30 trưa nhưng học sinh vẫn không được ăn cơm bán trú do nhà cung cấp vận chuyển cơm đến muộn. Nhiều gia đình lo lắng nên đã đón con về nhà nấu cơm để buổi chiều cho con đi học.
Ông Phạm Trung Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Bài xác nhận sự việc và cho hay, nhà trường đã chủ động mua bánh, sữa để học sinh có đồ ăn trong thời gian chờ suất cơm từ nhà cung cấp.
Theo lịch đã thống nhất, suất ăn phải được nhà cung cấp đưa đến trường muộn nhất khoảng 10h15 để nhà trường kịp tiếp nhận và chuyển về các lớp cho học sinh. Tuy nhiên, trong cả hai ngày đầu tiên của năm học mới, cơm đã được nhà cung cấp đưa đến trường muộn hơn so với cam kết.
Đại diện nhà cung cấp là Công ty Việt An giải thích nguyên nhân là năm nay đơn vị cùng lúc cung cấp suất ăn cho nhiều trường nên rơi vào tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, nguồn thực phẩm được chuyển đến công ty chậm, khiến thời gian chế biến và các khâu tiếp theo bị kéo dài.
“Không chỉ giao cơm bị muộn giờ, phương tiện vận chuyển cơm cho học sinh đến trường trong ngày 8/9 cũng không phải là xe chuyên dụng. Nhà trường đã lập biên bản sự việc, Công ty An Việt nhận trách nhiệm và xin rút không cung ứng suất ăn cho nhà trường nữa”, ông Phạm Trung Anh thông tin.
Theo ghi nhận vào trưa 9/9, nhiều phụ huynh của Trường Tiểu học Kim Bài đã có mặt tại cổng trường từ 10h30 để đón con về nhà cho ăn trưa, buổi chiều tiếp tục đưa con đi học tiếp.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Trường Tiểu học Trung Giã B (xã Trung Giã), Trường Tiểu học Đức Giang (phường Việt Hưng), Trường Tiểu học Ngọc Lâm (phường Bồ Đề) khi học sinh đều bị ăn bán trú quá muộn tới gần 13h trong hai ngày đầu của năm học mới, trong khi mọi ngày các em phải ăn từ khoảng 10h30 phút.
Thông tin tới báo chí, ông Nguyễn Bá Hoàng - Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho hay, địa phương này đã tiếp nhận phản ánh của phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Trung Giã B về việc suất ăn bán trú trong ngày đầu tiên nghèo nàn, ít món và đã làm việc với các đơn vị liên quan.
Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, đơn vị cung cấp suất ăn trước đó đáp ứng các điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, trước phản ánh về chất lượng suất ăn thực tế, xã quyết định cho dừng đơn vị cung cấp suất ăn này. Ngay trong ngày 8/9, xã đã yêu cầu tạm dừng đơn vị cung cấp suất ăn để thay thế đơn vị khác đủ điều kiện hơn.
Rà soát lại các khâu
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin và đang giao các phòng chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ trên tinh thần đặt lợi ích của người học lên hàng đầu.
Quan điểm của Sở GD&ĐT Hà Nội là những đơn vị cung cấp suất ăn nếu vi phạm các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh thì phải bị xử lý nghiêm. Nhà trường căn cứ các điều khoản trong hợp đồng yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục tồn tại, vi phạm (nếu có).
Trường hợp vi phạm hợp đồng, ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn và quyền lợi của học sinh phải kiên quyết xử lý theo quy định. Mục tiêu cuối cùng là công tác bán trú được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đảm chất bảo lượng bữa ăn, an toàn thực phẩm và quyền lợi chính đáng của học sinh.
Năm học 2026-2027, Hà Nội thống nhất hai mô hình tổ chức bữa ăn bán trú; UBND cấp xã/phường sẽ trực tiếp lựa chọn, thẩm định đơn vị cung cấp nhằm siết chặt an toàn thực phẩm trong trường học.
Mô hình thứ nhất là nấu ăn tại trường, do đơn vị chuyên nghiệp hoặc nhà trường tự tổ chức nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự theo quy định. Mô hình thứ hai là sử dụng suất ăn sẵn do các đơn vị chuyên nghiệp chế biến tại cơ sở bên ngoài và vận chuyển đến trường.
Để thực hiện nhiệm vụ này, UBND cấp xã/phường phải thành lập Hội đồng đánh giá hồ sơ và điều kiện thực tế của các đơn vị cung cấp. Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo UBND xã/phường; thành viên gồm đại diện các phòng, ban chuyên môn và những người có chuyên môn phù hợp.
Năm học này, Hà Nội tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Mỗi học sinh ở khối trường công lập và tư thục được hỗ trợ 28.000 đồng/ngày; nhóm học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ 40.000 đồng/ngày. Toàn thành phố hiện có khoảng 650.000 học sinh tiểu học ăn bán trú.