Hà Nội: Bị phát hiện vượt quá nồng độ cồn, tài xế bỏ xe ôm mít bỏ đi

GD&TĐ - Sau khi được thông báo kết quả kiểm tra nồng độ cồn và lập biên bản về lỗi vi phạm, tài xế đã  bất ngờ khóa cửa xe và ôm quả mít bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của các chiến sỹ cảnh sát giao thông

Khi được tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, lái xe Hải không chấp hành và luôn tìm cách để thoái thác.
Khi được tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, lái xe Hải không chấp hành và luôn tìm cách để thoái thác.

Chiều 9/5, tổ công tác gồm 7 người thuộc Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã ra quân và kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe, người điều khiển phương tiện giao thông tại nút giao Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc.

Thời điểm trên, các trinh sát của tổ công tác phát hiện tài xế ô tô mang BKS 29A-868.82 đang lưu thông trên tuyến đường Xuân Thủy hướng về Mai Dịch có biểu hiện say xỉn. Thông tin trên liên tục được báo về cho tổ công tác qua hệ thống bộ đàm nội bộ.

Ngay sau đó, tổ công tác yêu cầu lái xe ô tô BKS 29A-868.82 dừng lại để kiểm tra nồng độ cồn. Tài xế xuất trình giấy phép lái xe mang tên Phạm Văn Hải (SN 1971, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội).

Khi được tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, lái xe Hải không chấp hành và luôn tìm cách để thoái thác.

Các chiến sĩ trong tổ công tác liên tục nhắc nhở lái xe phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về kiểm tra nồng độ cồn, lái xe miễn cưỡng chấp hành. Theo đó, nồng độ cồn của tài xế Hải vi phạm ở mức 0,276 miligram/1 lít khí thở.

Đại uý Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6 cho biết, với lỗi vi phạm 0,276 miligam/1 lít khí thở, tài xế Hải sẽ bị phạt 7-8 triệu đồng, bị tước GPLX từ 3-5 tháng, ngoài ra còn áp dụng biện pháp giữ ô tô đến 7 ngày.

Sau khi lập biên bản với lỗi vi phạm nồng độ cồn, tài xế Hải bất ngờ mở cửa xe lấy quả mít rồi khóa cửa xe bỏ đi. Tổ công tác đã niêm phong, đưa phương tiện về nơi tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gregor MacGregor và giấy chứng nhận cấp đất ở Poyais.

Quốc gia hư cấu và cú lừa thế kỷ

GD&TĐ - Hư cấu về một quốc gia ở Trung Mỹ, người lính Scotland đã thuyết phục nhiều người đầu tư và thậm chí di cư đến vùng đất xa lạ với ý tưởng làm giàu.

Trong một số trường hợp, lạm dụng tiếng lóng có thể là dấu hiệu của những triệu chứng rối loạn thần kinh. Ảnh: INT.

Khi từ lóng hấp dẫn trẻ

GD&TĐ - Được tiếp xúc với Internet từ sớm là một trong những yếu tố khiến nhiều trẻ có xu hướng thường xuyên sử dụng từ lóng như một trải nghiệm thú vị.