Hà Nội: Bắt đôi nam nữ cướp xe máy của người đàn ông làm nghề xe ôm

GD&TĐ - Sau khi yêu cầu người đàn ông làm nghề xe ôm chở đi lòng vòng, đôi nam nữ đã lợi dụng trời tối khống chế, cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Nguyễn Hữu Hiệu và Trần Thị Quỳnh Thương bị bắt giữ sau nửa ngày gây án. Ảnh: Công an Hà Nội.
Nguyễn Hữu Hiệu và Trần Thị Quỳnh Thương bị bắt giữ sau nửa ngày gây án. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 10/6, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an huyện Đan Phượng đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Hữu Hiệu (SN 2000, trú tại Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) và Trần Thị Quỳnh Thương (SN 2005, trú tại Thọ An, Đan Phượng) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 4h40" ngày 5/6, Công an xã Thọ An (huyện Đan Phượng) tiếp nhận tin trình báo của ông T. (SN 1966, trú tại Đan Phượng) về việc bị một đôi nam nữ khống chế, cướp chiếc xe máy Xiongshi.

Theo đơn trình báo, khoảng 3h45" sáng cùng ngày, ông T. nhận chở một đôi nam nữ từ khu vực chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng) với giá 140.000 đồng.

Tuy nhiên khi đến đây, người con trai mượn điện thoại của ông gọi cho người thân ra đón và trả tiền xe nhưng không được liền bảo ông T. tiếp tục chở lên bến đò Chu Phan (địa chỉ tại xã Thọ An).

Tại đây, đôi nam nữ tiếp tục mượn điện thoại gọi cho người quen song cũng không được nên bảo ông T. chở quay lại chợ đầu mối.

Khi đang quay xe, đối tượng nam giới kẹp ghì cổ ông T., đối tượng nữ ôm chân ông vật ngã xuống đường. Lợi dụng lúc này, đối tượng nữ đã lấy chìa khóa xe của ông nổ máy chở nam thanh niên để cùng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đan Phượng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Công an huyện Đan Phượng đã bắt được thủ phạm là Nguyễn Hữu Hiệu (SN 2000, trú tại phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) và Trần Thị Quỳnh Thương (SN 2005, trú tại xã Thọ An, Đan Phượng).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, Hiệu từng có một tiền án về tội Cướp tài sản.

Hiện Công an huyện Đan Phượng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ