Hà Nội: 100% Đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành Đại hội 

GD&TĐ - Đến nay 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội thông tin với báo chí chiều 18/8.
Ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội thông tin với báo chí chiều 18/8.

Chiều 18/8, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã thông tin về kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở của TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Theo ông Bảo, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng đến ngày 18/8, 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TP Hà Nội hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tiền đề quan trọng hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, 100% nhân sự bầu cấp ủy được chuẩn hóa về hồ sơ, rà duyệt kỹ theo đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và được cơ quan có thẩm quyền kết luận. 

Các cấp ủy đều thực hiện nghiêm quy trình 5 bước và bảo đảm cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ. Ban Thường vụ Thành ủy đã dành thời gian xem xét kỹ lưỡng, phê duyệt nhân sự 50 đơn vị theo đúng quy trình. 

Về kết quả đại hội bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, ông Vũ Đức Bảo thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định 17 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, đạt tỷ lệ 34,0%.

Trong đó, 16 đồng chí bí thư tái cử, 1 đồng chí tham gia lần đầu (Đảng bộ huyện Đông Anh). Các đảng bộ đã chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, kỹ lưỡng đúng theo Quyết định số 244-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 34-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương.

Kết quả bầu cử, 17/17 đồng chí được giới thiệu để bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội đều trúng cử với số phiếu cao (6 đồng chí đạt tỷ lệ 100%, thấp nhất đạt tỷ lệ 96,1%).

Ngoài ra, việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đúng số lượng theo Quyết định được Thành ủy phân bổ, đại biểu được bầu đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.