Hà Nam: Xử lý nhiều trường hợp đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã xử lý nhiều trường hợp đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán.

Hai trong số ba cá nhân bị mời lên làm việc về hành vi đốt pháo trái phép. Ảnh: Công an Hà Nam
Hai trong số ba cá nhân bị mời lên làm việc về hành vi đốt pháo trái phép. Ảnh: Công an Hà Nam

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán, cơ quan chức năng TP. Phủ Lý (Hà Nam) đã xử lý nhiều trường hợp đốt pháo nổ trái phép.

Theo đó, khoảng 21h00’ ngày 11/2 (tức đêm 30 Tết), lực lượng Công an phường Lam Hạ (TP. Phủ Lý) tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện 1 vụ đốt pháo nổ trái phép do Ngô Tuấn T. (SN 2005) và Hoàng Anh D. (SN 2005) cùng trú tại phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý gây ra.

Hành động đốt pháo tự chế của 2 đối tượng gây tiếng nổ ảnh hưởng trật tự khu dân cư. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một số xác pháo và 1 chiếc bật lửa ga, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Tang vật của vụ việc
Tang vật của vụ việc

Trước đó, chiều cùng ngày, qua công tác tuyên truyền, vận động đã có 2 công dân tự nguyện giao nộp 16 quả pháo tự chế, là loại pháo dùng giấy cuộn thuốc pháo. Kích thước dài khoảng 12cm, đường kính 2,5cm.

Tiếp đó, vào khoảng 21h40’ tối cùng ngày, Công an phường Quang Trung (TP. Phủ Lý) tuần tra phát hiện Phạm Quốc T. (SN 2004, trú tại tổ 5, phường Quang Trung) đang có hành vi đốt pháo nổ trái phép, tại khu vực tổ 5 (phường Quang Trung).

Tại cơ quan công an, Toản khai nhận hành vi vi phạm, tang vật thu giữ gồm vỏ pháo, 1 quả pin con thỏ, 30 que pháo sáng, 1 bó pháo sáng được bọc chặt băng dính đen. Công an phường lập hồ sơ xử phạt theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.