Đêm giao thừa, Công an TP.Hà Nội ngăn chặn kịp thời 3 vụ đốt pháo

GD&TĐ - Riêng thời điểm đêm giao thừa, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận phản ánh của nhân dân kịp thời  ngăn chặn, xử lý 3 trường hợp định đốt pháo hoa nổ nơi công cộng...

Công an Thủ đô ứng trực đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết.
Công an Thủ đô ứng trực đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết.

Ngày 12/2, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội cho biết, trong đêm 30 và rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu với nỗ lực của các lực lượng Công an thành phố, trên địa bàn Hà Nội đã không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ công khai, tràn lan. Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự toàn thành phố được giữ vững.

Trước đó, từ 19h ngày 11/2  (tức 30 Tết), 100% cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô đã triển khai ứng trực, với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn từng địa bàn để người dân vui Xuân, đón Tết.

Riêng thời điểm đêm giao thừa, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận phản ánh của nhân dân kịp thời ngăn chặn, xử lý 3 trường hợp định đốt pháo hoa nổ nơi công cộng trên địa bàn quận Ba Đình.

Ngoài việc trực tiếp, tiếp nhận khoảng 400.000 cuộc gọi của người dân phản ánh về tình hình an ninh trật tự, cháy nổ trong năm 2020 vừa qua, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông tại các “điểm đen”, cửa ngõ ra vào Thủ đô trong các dịp nghỉ Lễ, Tết. 

Đồng thời, giám sát hoạt động trực ban, tiếp dân của Công an quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ phục vụ công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, thái độ làm việc với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Giám sát các hoạt động tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ thuộc công an thành phố. Phòng ngừa không để xảy ra tình trạng phạm nhân đánh nhau, tự thương, tự sát... hệ thống Bản đồ số về an ninh trật tự, hệ thống thông tin liên lạc bộ đàm, điện thoại thông suốt từ công an thành phố tới các đơn vị cơ sở.

Trung tâm cũng tiếp nhận, phân tích, xử lý và điều động các lực lượng CS113, Cảnh sát PCCC&CNCH giải quyết các tình huống khẩn cấp về an ninh trật tự, cháy nổ mà người dân báo đến hệ thống Tổng đài 113, Tổng đài 114.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình hình an ninh trật tự, thái độ tác phong của cán bộ chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ mà người dân báo đến trang Facebook Công an thành phố và qua số điện thoại trực ban Công an thành phố để kịp thời giải quyết.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ