Hà Nam ghi nhận 398 ca bệnh Covid-19 từ ngày 19/9 đến nay

GD&TĐ - Ngành Y tế Hà Nam cập nhật cho biết, trong ngày 2/10, Hà Nam ghi nhận thêm 42 ca mắc Covid-19, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch.

Hơn 10 ngày nay, lực lượng y tế làm việc xuyên đêm, không có ngày nghỉ với quyết tâm sớm khống chế được dịch bệnh. Ảnh: CDC Hà Nam.
Hơn 10 ngày nay, lực lượng y tế làm việc xuyên đêm, không có ngày nghỉ với quyết tâm sớm khống chế được dịch bệnh. Ảnh: CDC Hà Nam.

Những ngày qua, dịch Covid-19 ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bùng phát mạnh, nhiều trường học trên địa bàn được trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung. Rất nhiều cô giáo, nhân viên ngành giáo dục đã không quản ngại sự vất vả tình nguyện vào các khu cách ly tập trung hỗ trợ ngành y tế và lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Trịnh Xuân Thắng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, hiện có 29 cô giáo của thành phố tình nguyện vào hỗ trợ công tác hậu cần tại các khu cách ly tập trung. Dịch bùng phát nhanh, các khu cách ly được thành lập gấp, nhưng vừa kêu gọi đã có rất đông giáo viên đăng ký tình nguyện vào khu cách ly góp sức. Đây mới chỉ là một phần số giáo viên đã tình nguyện đăng ký.

Được biết, ngoài các giáo viên tình nguyện vào các khu cách ly còn có nhiều giáo viên tham gia hỗ trợ cập nhật thông tin trong công tác tiêm phòng và lấy mẫu xét nghiệm ở các đơn vị.

Theo cập nhật của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nam, tối 2/10, tỉnh này ghi nhận thêm 14 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh. Trong đó có đến 6 bệnh nhân là học sinh các trường tiểu học và THCS được phát hiện trong khu cách ly và khu vực đã phong tỏa.

Trước đó, sáng 2/10, trên địa bàn ghi nhận 28 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong 28 trường hợp, có 11 trường hợp phát hiện qua lấy mẫu sàng lọc tại cơ sở y tế, còn lại các trường hợp khác được phát hiện ở khu cách ly và phong tỏa.

Kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9, đến 18 giờ ngày 2/10, tỉnh Hà Nam ghi nhận 398 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Trong số này có 3 bệnh nhân là cán bộ y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam và 1 bệnh nhân là cán bộ y tế huyện Thanh Liêm.

Như vậy, kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19/9/2021, đến 18 giờ ngày 02/10/2021, Hà Nam ghi nhận 398 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ