Hà Giang: Tìm thấy thi thể vợ chồng đánh cá mất tích trên sông Gâm

GD&TĐ - Thi thể 2 vợ chồng tại huyện Bắc Mê (Hà Giang) mất tích khi đánh cá trên sông Gâm đã được tìm thấy vào rạng sáng nay (24/5).

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích

Sáng 24/5, bà Củng Thị Mẩy - Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê (Hà Giang) xác nhận, vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng ông Nông Văn Chỉnh và vợ là bà Nèn Thị Nhình (sinh năm 1973), thường trú tại thôn Nà Pâu, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê mất tích trong khi đi đánh cá vào tối ngày 20/5.

Vị trí tìm thấy thi thể bà Nhình thuộc địa bàn thôn Bách Sơn, xã Thượng Tân (Bắc Mê). Vị trí thi thể ông Chỉnh cách chỗ bị nạn khoảng hơn 10km, được người dân thôn Thúy Loa, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) tìm thấy.

Bà Mẩy cũng cho biết, các lực lượng chức năng đang làm thủ tục khám nghiệm thi thể nạn nhân, sau đó 2 thi thể nạn nhân sẽ được bàn giao về cho gia đình để lo mai táng hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó, vào khoàng 19 giờ ngày 20/5, vợ chồng ông Chỉnh mang cơm lên thuyền đi đánh cá theo lịch thường ngày. Đến khoảng 5 giờ 30 phút, sáng ngày 21/5, con trai ông Chỉnh không thấy bố mẹ về nên có ra bến thuyền thì không thấy thuyền của gia đình.

Sau đó, gia đình cùng người dân địa phương đi tìm, khi đến khu vực gần đầu thác xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê thì phát hiện thùng xốp đựng tôm đang trôi nổi trên mặt nước. Nghi ngờ thuyền đi đánh cá của ông Chỉnh bị chìm nên đã báo với chính quyền địa phương để hỗ trợ tìm kiếm.

Khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Bắc Mê trực tiếp xuống chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện và xã Lạc Nông huy động lực lượng cùng với người dân tiến hành tìm kiếm 2 nạn nhân trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.