Hà Giang: Tiêu hủy hàng nghìn chai bia nhãn hiệu Yên Kinh không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang vừa tiến hành tiêu hủy hàng nghìn chai bia không rõ nguồn gốc, đồng thời tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ số bia không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang
Cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ số bia không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Sáng 9/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy hơn 1.400 chai bia không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào ngày 18/1, tại Km17 (Quốc lộ 2) địa phận xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên (Hà Giang), tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 23H-001.10 do Sình Mí Say (sinh năm 1997), trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) điều khiển vận chuyển 120 thùng bia các tông, gồm 1.440 chai bia Yên Kinh được ngụy trang tinh vi bằng các sọt hoa quả.

Làm việc với cơ quan chức năng, Sình Mí Say khai nhận là chủ của số hàng trên nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng Hà Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 16 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Sau khi hoàn tất các hồ sơ theo quy định, Hội đồng tiêu hủy Công an tỉnh đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ