Hà Giang: Phát hiện số lượng lớn cây thuốc phiện "xen canh" trong vườn rau

GD&TĐ - Lực lượng công an tỉnh Hà Giang vừa phá nhổ, tiêu hủy 668 cây cây thuốc phiện đang trong thời kỳ ra hoa, đậu quả được trồng xen kẽ trong vườn rau cải.

Lực lượng chức năng nhổ bỏ cây thuốc phiện tại vườn của ông Vi Văn Học. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang
Lực lượng chức năng nhổ bỏ cây thuốc phiện tại vườn của ông Vi Văn Học. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Khoảng 16 giờ ngày 23/2, Công an huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã phát hiện tại khu ruộng của ông Vi Văn Học, sinh năm 1978, trú tại tổ 6, thị trấn Đồng Văn có trồng nhiều cây nghi là cây thuốc phiện.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và thu giữ tổng cộng 668 cây thuốc phiện, trong đó có một số cây đang trong giai đoạn ra hoa. Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an đã tiến hành phá nhổ toàn bộ số cây thuốc phiện trên.

Công an huyện Đồng Văn đã tiến hành lập biên bản và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào các ngày 15/2 và 22/2, Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cũng liên tiếp phát hiện tại vườn của gia đình bà Hoàng Thị Giang, trú tại thôn Bó Đướt, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên có trồng trái phép 3.765 cây thuốc phiện; khu ruộng của gia đình bà Phàn Thị Sỏng, trú tại thôn Bản Chang, xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên đang trồng trái phép 722 cây thuốc phiện với diện tích 36m2.

Số lượng lớn cây thuốc phiện này được trồng theo luống, chăm sóc cẩn thận, cây phát triển tốt, trong đó một số cây đã ra hoa và quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ