Hà Giang: Phạt gần 30 triệu đồng và buộc tiêu hủy gần 200 sản phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt một cá nhân số tiền gần 30 triệu đồng và thiêu hủy gần 200 sản phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng.

Cơ quan chức năng tiến hành thiêu hủy lô hàng giả thương hiệu nổi tiếng.
Cơ quan chức năng tiến hành thiêu hủy lô hàng giả thương hiệu nổi tiếng.

Ngày 16/2, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang cho biết mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 cùng các đơn vị liên quan đã giám sát việc tiêu hủy 167 sản phẩm là túi xách, ví, giày, dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Trước đó, vào ngày 26/1, đội QLTT số 1 phối hợp với phòng An Ninh Kinh tế Công An tỉnh Hà Giang kiểm tra cửa hàng Túi xách Ánh Việt do bà Vũ Thị Ngọc Ánh làm chủ (địa chỉ số nhà 133, đường Nguyễn Thái Học, phường Minh Khai, TP. Hà Giang).

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 167 sản phẩm là túi xách, ví cầm tay, giày, dép có gắn các nhãn hiệu nổi tiếng như “HERMES, LOUIS VUITTON, GUCCI”. Đội QLTT số 1 tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hoá trên để xác minh làm rõ.

Sau khi kết thúc quá trình xác minh. Đội QLTT số 1 số đã ra quyết định xử phạt bà Vũ Thị Ngọc Ánh với 2 hành vi là: trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật với tổng số tiền xử phạt là 28.750.000 đồng, buộc tiêu huỷ toàn bộ 167 sản phẩm hàng hoá giả mạo nhãn hiệu trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.