Hà Giang: Mượn xe máy rồi mang đi bán lấy tiền tiêu, 2 đối tượng bị bắt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi mượn được xe máy, Giới rủ Vinh mang chiếc xe máy mượn được đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết, đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can là Vũ Văn Giới, sinh năm 1983 và Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1991 cùng trú tại thôn Cốc Cai, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Minh đã nhận được trình báo của anh Vàng Văn H., trú tại thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh về việc bị một người đàn ông chiếm đoạt tài sản là 1 chiếc xe máy.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Công an xác định: Ngày 28/6, Vũ Văn Giới mượn xe máy của anh Vàng Văn H., sau đó Giới điều khiển xe máy đi đến nhà Nguyễn Văn Vinh ở cùng thôn, rủ Vinh mang chiếc xe máy mới mượn được đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định hành vi của 2 đối tượng xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu của công dân. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Minh đã thu hồi được tài sản bị 2 đối tượng chiếm đoạt trị.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.