Hà Giang: Mua 12,4kg pháo nổ mang bán kiếm lời

GD&TĐ - Tiến khai nhận mua pháo của một ngượi lạ mặt, khi đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị công an bắt.

Đối tượng Tiến cùng tang vật. Ảnh: Đức Long
Đối tượng Tiến cùng tang vật. Ảnh: Đức Long

Cụ thể, khoảng 18 giờ 40 ngày 12/1, tại thôn 7 Tả Lèng, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), tổ công tác Công an huyện phát hiện đối tượng Hoàng Văn Tiến, SN 1985, trú tại thôn Thượng 2, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì điều khiển xe máy biển kiểm soát 23F1-14708 chở một bao tải màu xanh có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra và phát hiện bên trong có 3 hộp giấy ghi chữ nước ngoài và hình pháo nổ.

Tại cơ quan Công an, Tiến khai nhận trước đó đã mua của một người lạ, không biết tên và địa chỉ liên lạc. Tiến định vận chuyển đi tiêu thụ, khi qua địa phận xã Túng Sán thì bị bắt.

Bước đầu kiểm tra, Công an huyện Hoàng Su Phì xác minh 3 thùng giấy chứa pháo nổ với tổng trọng lượng 12,4kg do Trung Quốc sản xuất.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ