Hà Giang: Lợi dụng dịch vụ bưu chính để buôn gỗ nghiến

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang vừa ngăn chặn một vụ lợi dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển gỗ nghiến.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ nghiếm. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm Hà Giang
Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ nghiếm. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm Hà Giang

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ nguồn gốc và chủ nhân của 53 khúc gỗ nghiến mới được phát hiện trước cửa điểm giao dịch Viettel post tổ 17, phường Trần Phú (TP. Hà Giang).

Trước đó, vào hồi 16h00 ngày 27/5, lực lượng kiểm lâm Hà Giang nhận được tin báo tại điểm giao dịch Viettel post tổ 17, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang có tàng trữ lâm sản trái pháp luật.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, phát hiện trên lề đường, trước cửa điểm giao dịch Viettel post tổ 17, phường Trần Phú có nhiều thùng hàng bằng giấy bìa cứng được tập kết tại đây.

Kiểm tra sơ bộ thấy các thùng hàng trên có chứa các khúc gỗ nghiến dạng thớt, Đội Kiểm lâm cơ động đã phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND phường Trần Phú và đại diện cửa hàng Viettel post cùng nhau tiến hành kiểm tra, đo đếm được 53 khúc gỗ nghiến nhóm IIa (dạng thớt) với khối lượng 0,38 m3.

Theo đại diện cửa hàng Viettel post cho biết: Vào trưa ngày 27/5, các nhân viên nghỉ trưa theo quy định thì có xe chở hàng đến ký gửi, do không thấy có nhân viên nhận, nên không rõ tổ chức hay cá nhân nào đã tự bốc các thùng hàng xếp vào phía trước cửa của điểm giao dịch để chờ đến giờ làm việc gửi. Vì vậy, không biết chủ nhân của lô hàng trên.

Trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra cũng không có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận là chủ của số gỗ trên.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gỗ trên đưa về Chi cục Kiểm lâm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.