Hà Giang: Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng bài xúc phạm công an trên Facebook

GD&TĐ - Bực tức vì bị tạm giữ xe máy, P. đã lên mạng xã hội đăng bài viết với nội dung xúc phạm đến danh dự, uy tín lực lượng Công an.

Hình ảnh chụp lại trên Facebook cá nhân việc P. đăng bài lăng mạ lực lượng công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang
Hình ảnh chụp lại trên Facebook cá nhân việc P. đăng bài lăng mạ lực lượng công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Công an huyện Bắc Mê cho biết: Vừa tiến hành phạt hành chính đối với N.V.P SN 1991, trú tại xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê (Hà Giang) số tiền 10 triệu đồng vì đã có hành vi đưa, cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an.

Trước đó, vào ngày 29/4, khi P. đang điểu khiển xe mô tô thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Bắc Mê tạm giữ xe vì xe không giấy tờ và không đội mũ bảo hiểm.

Bức xúc về chuyện này, đến hơn 12 giờ cùng ngày, P. đã đăng tải 3 bài viết với nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm lực lượng Công an xã Đường Hồng và Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an Bắc Mê lên trang Facebook cá nhân có tên “Phia Nguyễn”.

Công an huyện Bắc Mê đã vào cuộc và yêu cầu P. lên trụ sở làm việc để điều tra, làm rõ.

Ngày 10/5, tại buổi làm việc với cơ quan Công an, N.V.P đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.