Hạ Chelsea, Liverpool nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch

Chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Chelsea ở vòng 34 Premier League đêm 14/4 giúp Liverpool đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng từ tay Manchester City.

Hiệp một diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng đáng chú ý
Hiệp một diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng đáng chú ý

Liverpool đẩy cao đội hình tấn công phủ đầu Chelsea ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội khách cũng chứng tỏ thế mạnh là lối chơi phòng ngự đầy khoa học.

Cơ hội ngon ăn đến với Mohamed Salah ngay ở phút thứ 6 nhưng chân sút người Ai Cập lại có pha dứt điểm không như ý. Liverpool kiểm soát bóng có lúc gần 70% và liên tục gây áp lực lên hàng thủ Chelsea. Phút 36, khung thành đội khách lại rộng mở nhưng Sadio Mane lại không thể đưa bóng đi trúng đích.

Hàng thủ đội khách có ngày hoạt động khá hiệu quả khi không để cho các chân sút áo đỏ nhiều khoảng trống để dứt điểm. Phía trên, Eden Hazard, Willian luôn trong trạng thái sẵn sàng để tung đòn phản công sắc lẹm về phía khung thành của Alison Becker. Hiệp một diễn ra với tốc độ khá nhanh nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Salah thăng hoa giúp Liverpool đòi lại ngôi đầu từ tay Man City
Salah thăng hoa giúp Liverpool đòi lại ngôi đầu từ tay Man City 

Bước ngoặt trận đến ở ngay đầu hiệp 2, Salah đi bóng vượt qua Emerson trước khi chọc khe cho Jordan Henderson thoát xuống. Thủ quân của Liverpool thực hiện đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ Chelsea tạo điều kiện cho Sadio Mane đánh đầu vào lưới trống mở tỷ số ở phút 52.

Tiếp đà hưng phấn, "The Kop" có bàn nhân đôi cách biệt chưa đầy 2 phút sau. Mohamed Salah khiến khán đài sân Anfield nổ tung với cú nã đại bác đẳng cấp khiến thủ môn Kepa bó tay.

Cơ hội đến với Chelsea ngay sau đó nhưng trong một ngày vô duyên, Eden Hazard lại bỏ lỡ ngay cả khi trước mặt chỉ còn thủ thành Alisson Becker.

HLV Sarri cố gắng đưa ra những sự thay đổi nhưng sự xuất hiện của Higuain, Barkley không thể giúp Chelsea tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ chơi tập trung của chủ nhà.

Trận đấu khép lại với thắng lợi thuyết phục 2-0 dành cho Liverpool. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch khi không còn phải chạm trán CLB top 6 nào nữa, trong khi Man City vẫn còn phải đối mặt với 2 thử thách khó khăn mang tên TottenhamManchester United.

Theo zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.