Gợi ý cách giải tỏa băn khoăn khi cho trẻ về quê nghỉ hè

GD&TĐ - Cho trẻ về quê dịp nghỉ hè luôn là chủ đề mang lại những lo lắng và băn khoăn đối với các bậc phụ huynh.

Ở nông thôn, giáo dục tự nhiên xảy ra hàng ngày, nhiều con vật không nuôi nhốt mà được thả quanh trẻ, do đó trẻ ở nông thôn có thể tự do phát triển bản năng của mình. (Ảnh: ITN).
Ở nông thôn, giáo dục tự nhiên xảy ra hàng ngày, nhiều con vật không nuôi nhốt mà được thả quanh trẻ, do đó trẻ ở nông thôn có thể tự do phát triển bản năng của mình. (Ảnh: ITN).

Chú ý đến nhu cầu của người già

Nghỉ hưu ở nhà, con cái bận rộn với công việc và không tiện quấy rầy khiến người già rảnh rỗi thậm chí có chút cô đơn. Đưa con cái đến bên người già có thể giúp họ có việc làm, không còn cảm thấy cô đơn, và sự xuất hiện của các cháu đôi khi khiến họ vui hơn so với việc con cái về thăm.

Việc này cũng mang lại lợi ích lớn cho trẻ, được tiếp xúc với nhiều người thân hơn, nhận được nhiều sự ấm áp và quan tâm từ ông bà, cũng như có sự kết nối sâu sắc hơn với các mối quan hệ gia đình và thu được nhiều năng lượng.

Cơ hội tốt để ông bà giáo dục cháu

Quan niệm giáo dục này bắt nguồn từ Mạnh Tử, có nghĩa là chúng ta không chỉ tự mình giáo dục con mà còn nên giao con cho người khác giúp chúng ta nuôi dạy, như vậy mới có thể tránh được một số điểm mù trong quá trình giáo dục con.

Khi ở bên chúng ta, con cái ít nhiều đều có sự phụ thuộc, có thể cũng hình thành một số thói quen xấu mà chúng ta không biết. Khi giao con cho ông bà, với tư cách là người lớn, họ có thể có cách làm truyền thống hơn, có quy tắc hơn. Gửi con cho họ chăm sóc sẽ là một sự bổ sung tốt cho sự lỏng lẻo khi con ở bên chúng ta.

Cơ hội tốt để giáo dục tự nhiên

1-o-nong-thon.jpg
Chúng ta cần có niềm tin vào quan niệm giáo dục của bản thân. (Ảnh: ITN).

Đối với hầu hết các gia đình, quê hương thường ở nông thôn hoặc ngoại thành, đưa trẻ trở về quê sẽ để trẻ tiếp xúc với một phong tục tập quán khác, đồng thời có nhiều cơ hội để tiếp xúc với thiên nhiên.

Ở nông thôn, giáo dục tự nhiên gần như xảy ra hàng ngày, nhiều con vật không nuôi nhốt mà được thả quanh trẻ, do đó trẻ có thể tự do phát triển bản năng của mình.

Thêm vào đó, trẻ ở lại nông thôn một thời gian, rời xa những bê tông cốt thép, tiếp xúc nhiều với đất và nước, với động vật, với đủ loại thực vật, điều này vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.

Những lo lắng cha mẹ có thể gặp phải và cách giải quyết

Những lo lắng của cha mẹ chủ yếu là cảm thấy khác biệt về quan điểm giáo dục với người già, có thể dẫn tới mâu thuẫn trong việc dạy dỗ con cái, người già thường nuông chiều cháu quá mức, lo sợ sau một thời gian, các thói quen tốt trước đây của trẻ sẽ biến mất; còn có lo lắng về điều kiện vệ sinh ở nông thôn không tốt, không có lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.

Là cha mẹ, chúng ta cần có niềm tin vào quan niệm giáo dục của bản thân. Thời gian con trẻ ở bên chúng ta nhiều hơn, cần tin rằng ảnh hưởng mà chúng ta mang đến cho con là sâu sắc hơn. Dù con thật sự trở nên hơi ham chơi hoặc có một số thói quen xấu, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, mà hãy tin rằng khi con trở về bên chúng ta, trải qua một thời gian sẽ phục hồi những thói quen tốt trước đây một cách tự nhiên.

Thực tế, mối lo lắng không đến từ bên trong chúng ta mà đến từ trẻ. Chẳng hạn, trẻ không muốn về quê, cảm thấy quê nhà tẻ nhạt, không bằng sống ở thành phố thoải mái, có mạng internet, thiết bị điện tử, muốn chơi là chơi, vì vậy sẽ có những băn khoăn khi về quê và còn phải rời xa bố mẹ một thời gian, trong lòng sẽ thấy lưu luyến.

Lúc này, chúng ta cần khuyến khích trẻ nhiều hơn: “Tuy cuộc sống ở nông thôn không bằng ở thành phố, cũng không tiện lợi bằng khi ở bên bố mẹ, nhưng con cần biết ông bà rất mong con qua sống vài ngày, con sẽ không ở đó lâu, và nông thôn cũng có nhiều niềm vui cũng như sự hạnh phúc mà con không thể tưởng tượng, thứ mà ở thành phố con không trải nghiệm được”.

Với sự khuyến khích của chúng ta, trẻ rất có khả năng sẽ xóa bỏ những lo lắng ấy. Hơn nữa, những lo lắng của trẻ thường chỉ là tưởng tượng, khi thực sự đến bên ông bà nội, ngoại cảm nhận sự quan tâm tỉ mỉ, trẻ sẽ thực sự tận hưởng thời gian quý giá bên ông bà.

Theo sohu.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà giáo Phạm Thúy Hằng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025.

Nữ nhà giáo đổi mới từng giờ lên lớp

GD&TĐ - Gần ba thập kỷ gắn bó với Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (phường Hà Đông, Hà Nội), nhà giáo Phạm Thúy Hằng - Phó Hiệu trưởng nhà trường không ngừng làm mới từng bài giảng, thúc đẩy nhiều sáng kiến đổi mới trong đào tạo mũi nhọn, góp phần giữ vững vị thế của ngôi trường chuyên Thủ đô.