Gỗ nghiến bị chặt hạ trong rừng phòng hộ ở Hà Giang

GD&TĐ - Cây nghiến bị đốn hạ được người dân phát hiện thuộc khu rừng phòng hộ thôn Khâu Làn, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (Hà Giang).

Cây nghiến bị chặt hạ trong rừng phòng hộ tại Hà Giang. Ảnh: Hồng Cừ
Cây nghiến bị chặt hạ trong rừng phòng hộ tại Hà Giang. Ảnh: Hồng Cừ

Ngày 15/9, Đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Giang đã kiểm tra hiện trường khu vực cây nghiến bị lâm tặc đốn hạ tại thôn Khâu Làn, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ.

Cây nghiến thuộc nhóm gỗ IIA, đường kính trung bình là 1m, chiều dài gần 20m, tổng khối lượng ước tính ban đầu là trên 15m3 do người dân phát hiện bị đốn hạ vào ngày 13/9 tại vị trí được xác định thuộc lô 10, khoảnh 7, tiểu khu 52A thuộc khu rừng phòng hộ thôn Khâu Làn, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ.

Tại hiện trường, lãnh đạo sở NN&PTNT yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương trước mắt bảo vệ và giữ nguyên hiện trường cây nghiến bị chặt hạ. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng huyện Quản Bạ kiên quyết vào cuộc để tìm ra nguyên nhân và các đối tượng đốn hạ cây nghiến để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra rừng để bảo vệ những cây nghiến còn lại.

Được biết, từ đầu năm đến nay, khu rừng phòng hộ trên địa bàn xã Quyết Tiến đã có 2 cây gỗ nghiến khác cũng bị khai thác trái pháp luật. Lực lượng chức năng đã lập biên bản hiện trường và tiến hành xác minh đối tượng vi phạm xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.

Những chuyến đi thực tế giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với trẻ nhỏ. Ảnh: INT

Biến những chuyến đi thành bài học về ký ức

GD&TĐ - Từ những chuyến đi bảo tàng, di tích đến câu chuyện gia đình, lịch sử dần hiện lên không còn là những con số khô khan, mà là trải nghiệm sống động, gợi mở đối thoại giữa cha mẹ và con cái.