Sáng 27/3, Trường Mầm non Sao Sáng 3 báo cáo kết quả thực hiện mô hình dân vận khéo với nội dung “Phân loại rác thải tại nguồn, sáng tạo trong tái chế rác”. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Hải Phòng; ông Đặng Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền; ông Phạm Văn Quân - Trưởng Phòng GD&ĐT quận.

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT quận Ngô Quyền về việc Thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn trong các trường học, Trường Mầm non Sao Sáng 3, quận Ngô Quyền đã lựa chọn nội dung “Phân loại rác thải tại nguồn, sáng tạo trong tái chế rác”. Nhiều giải pháp được đưa ra và đạt hiệu quả tích cực.
Cô Lương Thị Oanh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Mầm non Sao Sáng 3 được chọn là mô hình điểm cấp học mầm non trong việc phân loại rác thải tại nguồn. Sau gần một năm thực hiện, nhà trường đã đồng bộ các giải pháp và có hiệu quả tích cực. Không chỉ phân loại rác thải trong nhà trường mà các cô còn dạy trẻ biết cách nhận biết, phân loại và sáng tạo trong tái chế rác; đồng thời tuyên truyền đến phụ huynh và cộng đồng ích lợi của việc phân loại rác thải.

Các giải pháp mà nhà trường đã thực hiện như: Triển khai mô hình và bồi dưỡng đội ngũ; Khảo sát và đầu tư cơ sở vật chất; Thực hiện phân loại rác thải trong nhà trường; Dạy trẻ phân loại và tái chế rác; Phát động phong trào thi đua làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu tái chế; Làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp phụ huynh trong việc thực hiện mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn, sáng tạo trong tái chế rác”.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cùng dự giờ dạy học minh hoạ của cô trò nhà trường về nhận biết, phân loại và tái chế rác; thăm quan mô hình tái chế từ rác do cô trò nhà trường sáng tạo; nghe báo cáo kết quả thực hiện mô hình.
Việc tạo “Phân loại rác thải tại nguồn, sáng tạo trong tái chế rác” trong trường học, đặc biệt là trường mầm non là một việc làm ý nghĩa và cần thiết. Mô hình dân vận khéo hiệu quả của Trường Mầm non Sao Sáng 3 cần được duy trì và tiếp tục phát triển.