Giúp trẻ mầm non sẵn sàng tâm thế vào lớp 1

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày hội giao lưu trẻ mầm non với nhiều hoạt động giúp trẻ phát triển toàn diện, tự tin hơn với tâm thế sẵn sàng vào lớp 1.

Trẻ mầm non tham gia hoạt động giao lưu tiếng Anh với trò chơi phi hành gia.
Trẻ mầm non tham gia hoạt động giao lưu tiếng Anh với trò chơi phi hành gia.

Sáng 21/5, Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ thông tin, đơn vị vừa tổ chức Ngày hội giao lưu trẻ mầm non năm học 2022 - 2023.

Bà Lê Thị Nga, phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cho biết, ngày hội có sự tham gia của 180 trẻ, đại diện cho 15 trường mầm non trên địa bàn quận. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức trong cấp học mầm non nhằm tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và cộng đồng về chất lượng giáo dục mầm mon. Đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng kịp thời tài năng, năng khiếu của trẻ cho những cấp bậc học tiếp theo.

Bà Lê Thị Nga trao Huy chương vàng cho trẻ mầm non hoàn thành xuất sắc các nội dung thi.

Bà Lê Thị Nga trao Huy chương vàng cho trẻ mầm non hoàn thành xuất sắc các nội dung thi.

“Ngày hội tạo cơ hội cho trẻ mầm non được giao lưu với bè bạn, tự tin trong giao tiếp, phát huy khả năng nhận thức về môi trường tự nhiên, môi trường trong xã hội, phát huy sở trường của bản thân. Qua đó, giúp phát triển toàn diện ở trẻ 5 mặt thể chất – nhận thức – ngôn ngữ - quan hệ tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Cũng từ đây, trẻ tự tin hơn, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng trước khi bước vào lớp Một…” bà Nga chia sẻ.

Tại ngày hội trẻ được giao lưu tiếng anh, giáo dục kỹ năng sống thông qua các phần thi hấp dẫn như: phi hành gia; ghép tranh và thuyết trình bằng tiếng Anh; thanh tra An toàn thực phẩm; biệt đội lính cứu hỏa; bông hoa nụ cười: hành trình hạnh phúc ....Đặc biệt, phần thi bông hoa nụ cười và hành trình hạnh phúc, trẻ được tham gia cùng bố mẹ để gắn kết tình cảm và thấu hiểu nhau hơn.

Kết thúc Ngày hội giao lưu trẻ mầm non, Ban tổ chức động viên, khích lệ, trao quà và Huy chương vàng cho 15 trường mầm non hoàn thành xuất sắc các phần thi tranh tài.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.