Giúp trẻ học online hiệu quả

GD&TĐ - Dịch Covid-19 phức tạp khiến nhiều trường mầm non phải kết thúc năm học sớm khiến trẻ chuẩn bị bước vào lớp 1 chưa được hoàn thiện kỹ năng cần thiết để chuyển cấp, đặc biệt nếu phải học online từ đầu năm học. 

Trẻ vào lớp 1 cần chuẩn bị những kỹ năng cơ bản để có thể linh hoạt với hình thức dạy học. Ảnh: TG
Trẻ vào lớp 1 cần chuẩn bị những kỹ năng cơ bản để có thể linh hoạt với hình thức dạy học. Ảnh: TG

Băn khoăn tiền lớp 1

Rất nhiều phụ huynh có con vào lớp 1 tỏ ra sốt ruột, lo lắng khi năm học mới còn hơn 1 tháng nữa bắt đầu mà trẻ chưa được hoàn thiện, làm quen kỹ năng cần thiết vào lớp 1.

Chị Nguyễn Lan Hương (Hai Bà Trưng – Hà Nội) bày tỏ: HS tiểu học, THCS, THPT đã có thời gian làm quen với bạn bè, trường lớp, thầy cô trước khi đi học. Các em cũng có thời gian nắm bắt cách học online năm học trước. Như vậy, khi bước vào năm học mới có học online ngay thì cũng không quá khó khăn.

Còn với lứa HS bước vào lớp 1 như con chị, kết thúc năm học ở trường mầm non sớm (khoảng đầu tháng 5), sau đó tiếp tục nghỉ do dịch kéo dài. Trẻ gần như chưa được làm quen với kỹ năng “tiền lớp 1” hoặc làm quen với chữ, số… qua sự hướng dẫn bài bản của thầy cô lớp 1, hoặc các trung tâm, câu lạc bộ.

Anh Hà Mạnh Trường (Chùa Bộc – Đống Đa - Hà Nội) chia sẻ: Dù gia đình dành thời gian để hỗ trợ con làm quen với chữ cái, số đếm (từ 1 tới 10). Tuy nhiên, trẻ ham chơi, chưa có thói quen ngồi vào bàn học đúng giờ nên hiệu quả không cao. Mặt khác, phụ huynh dạy con cách đánh vần có thể sai nên không dám dạy nhiều sợ trẻ sẽ hình thành cách đọc viết, sai của bố mẹ.

“Tôi thực sự lo lắng, nếu năm nay vì dịch bệnh vào lớp 1 HS phải học online ngay. Chắc chắn, HS sẽ học khó khăn, GV vất vả mà kết quả học tập không thể tốt…” – anh Trường bày tỏ.

Cha mẹ đồng hành sẽ giúp vào lớp 1 học tập hiệu quả hơn. Ảnh: Đức Trí
Cha mẹ đồng hành sẽ giúp vào lớp 1 học tập hiệu quả hơn. Ảnh: Đức Trí

Để trẻ không bỡ ngỡ khi học online

Cô Nguyễn Thị Cẩm Linh - Hiệu trưởng Trường MN Giáp Bát (Hoàng Mai – Hà Nội) cho rằng: Trẻ nghỉ học vào đầu tháng 5, chưa kịp hoàn thiện chương trình MN cho trẻ vào lớp 1. Tuy nhiên, một số kỹ năng cơ bản cho trẻ đã được lồng ghép trong các bài dạy trẻ 5 tuổi chứ không đợi tới cuối năm mới dạy.

Vì vậy, nói trẻ vào lớp 1 hoàn toàn không có kỹ năng không chính xác. Nhưng những kỹ năng đó chưa đủ để giúp cho HS vào lớp 1 và  tự tin học online ngay từ đầu năm học. HS vẫn cần được tiếp cận làm quen trường lớp, thầy cô, sách bút, rèn luyện các kỹ năng do GV lớp 1  hướng dẫn…

Cô Nguyễn Thị Thơm – Hiệu trưởng Trường MN Ngôi sao nhỏ (Nam Từ Liêm – Hà Nội) cũng khẳng định: Vì dịch nên trẻ vào lớp 1 năm học tới có thiệt thòi trong việc làm quen kỹ năng vào lớp 1. Song ở tuổi này các con đã làm quen với nền nếp, tư thế ngồi học; được cầm bút, tô mầu, chơi online với các thầy cô…

Theo cô Thơm, trước khi vào năm học mới (hơn 1 tháng), bố mẹ nên kèm cho  con một số kỹ năng cơ bản như: Ý thức học tập; ngồi học nghiêm túc trong khoảng thời gian 20 - 30 phút; nhớ được bảng chữ cái, chữ số trong phạm vi 10... Không quá nhiều nhưng cũng giúp con không bỡ ngỡ khi bước vào lớp 1.

Dưới góc độ chuyên môn, cô Nguyễn Lan Phương – GV lớp 1, Trường Tiểu học Hồng Hà (Hoàn Kiếm – Hà Nội) đưa ra lời khuyên: Gia đình, bố mẹ có thể giúp trẻ bước vào lớp 1 không bỡ ngỡ bằng cách rèn ý thức tự giác học tập. Mỗi ngày yêu cầu trẻ ngồi học 20 - 30 phút tập trung, không đùa nghịch, nói chuyện, tư thế ngồi bàn học đúng cách…

Cô Nguyễn Lan Phương đặc biệt lưu ý: Nếu phụ huynh không có sự tư vấn, hướng dẫn kỹ càng của GV lớp 1 nhất định không dạy con đánh vần, tập viết theo cách của mình. Trẻ cần được bắt đầu đọc, viết, đánh vần một cách khoa học, chuẩn chỉnh.  Nếu trẻ học trước, học sai, GV sẽ rất vất vả khi vào học chính thức, đặc biệt nếu học online.

Cô Chu Thị Uyên – GV lớp 1 Trường Tiểu học Kim Ngọc (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc) đưa ra lời khuyên cùng cha mẹ có con vào lớp 1 nếu phải học online từ đầu năm hãy dành thời gian nhiều nhất có thểcùng con ở những buổi học online. Bởi, khi học online GV không thể kiểm soát tất cả HS từ việc ngồi đúng tư thế chưa, cầm bút ra sao, khoảng cách từ mắt đến vở thế nào...

Thầy Dương Xuân Chính – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sa Pa (thị xã Sa Pa – Lào Cai) cho biết đã tính đến phương án bước vào năm học mới với tình hình dịch Covid-19 phức tạp. “Nhà trường sẽ đề xuất phòng GD&ĐT cho dạy học online với HS từ lớp 2 - 5. Các phòng, lớp học còn lại sẽ dành riêng cho HS lớp 1 được tới lớp, thực hiện giãn cách và học trực tiếp trong vòng 1 tháng. Thời gian đó, GV sẽ ổn định lớp, hướng dẫn kỹ năng đọc viết, tư thế, tâm lý… cho các em.

Đặc biệt, nhà trường sẽ mời cả phụ huynh HS lớp 1 tới trường vài buổi để hướng dẫn kỹ năng cần thiết hỗ trợ cho HS tại nhà. Như vậy, sau 1 tháng tổ chức làm quen cho HS và phụ huynh, trường sẽ bắt đầu triển khai dạy học online cho HS lớp 1…” - thầy Chính nói.

Là GV dạy lớp 1 gần 20 năm cô Lan Phương bày tỏ: “Nếu bước vào lớp 1 mà HS phải học trực tuyến thì không chỉ GV khó khăn mà HS cũng học tập kém hiệu quả. Đặc biệt với những trường có sĩ số trên 35HS/lớp, trò chưa quen nền nếp, bạn bè, thầy cô, phương tiện dạy học chưa đầy đủ càng khó thực hiện… Bởi vậy, vẫn cần có tuần làm quen để GV rèn và dạy HS những kỹ năng cơ bản cần thiết, nền nếp học tập… trước khi bước vào học online”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.