Từ trải nghiệm thực tế đến hành trang bước vào thị trường lao động
Làm việc trong lĩnh vực bất động sản, hành trình tham gia hoạt động câu lạc bộ và tình nguyện từ sớm đã mang lại nhiều giá trị thiết thực anh Nguyễn Văn Tùng – Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Bất Động sản Thái Bình CityHomeLanD.
Ngay từ năm nhất, anh đã chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng với mục tiêu rõ ràng: phát triển năng lực cá nhân, định vị giá trị bản thân và chuẩn bị hành trang cho tương lai.
“Với tôi, hoạt động cộng đồng không chỉ là nơi để cống hiến, mà còn giúp mình hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, từ đó có hướng điều chỉnh phù hợp” - anh Tùng chia sẻ.
Trong quá trình tham gia câu lạc bộ, anh có cơ hội đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch đến trực tiếp tổ chức và vận hành các chương trình, sự kiện.
Những trải nghiệm này không chỉ giúp anh rèn luyện tư duy hệ thống, mà còn nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm – những yếu tố khó có thể tích lũy nếu chỉ học qua sách vở.
Đặc biệt, từ thực tế tham gia tuyển dụng, anh Tùng nhận thấy tiêu chí đánh giá ứng viên của doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nhà tuyển dụng ngày càng quan tâm đến thái độ, kỹ năng xã hội và khả năng thích ứng.
“Có những buổi phỏng vấn, câu hỏi không xoay quanh chuyên môn mà tập trung vào trải nghiệm thực tế, cách ứng xử trong các hoạt động cộng đồng để đánh giá tư duy và năng lực làm việc” - anh Tùng cho biết.
Đồng quan điểm, TS Trần Minh Thu – Phó Chủ tịch Công ty Sinh học Mùa Xuân Biospring, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vinaseed nhấn mạnh, doanh nghiệp hiện nay không chỉ tìm kiếm ứng viên giỏi chuyên môn mà còn ưu tiên những người có tinh thần cộng đồng, kỹ năng xã hội và khả năng thích ứng.
“Trong nhiều trường hợp, giữa hai ứng viên có năng lực tương đương, người từng tham gia câu lạc bộ, có kỹ năng mềm tốt sẽ có lợi thế rõ rệt” - TS Trần Minh Thu cho hay.
Ở góc độ chuyên gia, TS Trần Minh Thu khẳng định, câu lạc bộ là một trong những môi trường hiệu quả giúp sinh viên phát triển toàn diện. Theo bà, đây là “bệ phóng” để người học rèn luyện kỹ năng và từng bước khẳng định bản thân.
Chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân, TS Trần Minh Thu cho biết, thời còn là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam và nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Bang Missouri, việc tham gia câu lạc bộ nghiên cứu khoa học đã giúp bà nuôi dưỡng đam mê, đồng thời học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ bạn bè, anh chị đi trước. Môi trường này không chỉ hỗ trợ về chuyên môn mà còn giúp bà phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.
Theo TS Trần Minh Thu, lợi ích lớn nhất khi tham gia câu lạc bộ là cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm. Đây là yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh thị trường lao động hiện đại. Thông qua các hoạt động, sinh viên có thể nâng cao khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy độc lập và từng bước hình thành tố chất lãnh đạo.
Vai trò quan trọng của hoạt động câu lạc bộ
Cho rằng, sinh viên tham gia câu lạc bộ trong trường đại học là cần thiết, nhất là trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay; bà Châu Quỳnh Dao – đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động bổ trợ, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
Theo bà, thông qua câu lạc bộ, sinh viên được rèn luyện hàng loạt kỹ năng thiết yếu như: giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, tổ chức sự kiện và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ học thuật còn giúp người học mở rộng kiến thức chuyên môn, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu và sáng tạo.
Không dừng lại ở đó, hoạt động câu lạc bộ còn góp phần hình thành tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và thái độ tích cực trong học tập, rèn luyện. Nhiều mô hình câu lạc bộ hiện nay gắn với hoạt động tình nguyện, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, qua đó giúp sinh viên phát triển toàn diện cả về năng lực và phẩm chất.
“Câu lạc bộ chính là môi trường thực tiễn sinh động, giúp sinh viên trưởng thành, tự tin hơn và sẵn sàng hội nhập thị trường lao động trong tương lai” – bà Châu Quỳnh Dao nhấn mạnh.
Có thể thấy, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc tham gia câu lạc bộ không còn là lựa chọn mang tính phong trào, mà đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình phát triển của sinh viên. Những trải nghiệm từ môi trường này không chỉ giúp người trẻ hiểu mình, hoàn thiện mình mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp bền vững trong tương lai.
Từ trải nghiệm của mình, anh Tùng cho rằng, việc tham gia câu lạc bộ không chỉ giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm mà còn tạo dấu ấn cá nhân rõ nét – yếu tố quan trọng giúp ứng viên nổi bật giữa nhiều hồ sơ tương đồng.