Giúp giáo viên thêm cơ hội giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm dạy học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội nghị sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học tạo diễn đàn giúp giáo viên thêm cơ hội giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm dạy học.

Học sinh hào hứng phấn khởi tham gia vào trò chơi khởi động.
Học sinh hào hứng phấn khởi tham gia vào trò chơi khởi động.

Chiều 7/4, Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa tổ chức thành công sinh hoạt chuyên môn (SHCM) theo nghiên cứu bài học (NCBH) tại Trường tiểu học Đông Thành với 7 tiết dạy minh họa các bộ môn. Trong đó, có 6 tiết thực hiện dạy trực tiếp và 1 tiết môn Khoa học lớp 4 thực hiện dưới hình thức kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

Theo Phòng GD&ĐT, để tạo điều kiện cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên (CBQL, GV) trên địa bàn thành phố dự tiết dạy minh hoạ và giao lưu, học hỏi chuyên môn với các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước, Phòng và các đơn vị tổ chức các điểm cầu trực tuyến cấp thành phố.

Ông Nguyễn Văn Phái - Phó Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang chỉ đạo, chủ trì Hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Phái - Phó Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang chỉ đạo, chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu trực tuyến có sự tham dự của 100% các trường tiểu học công lập, các trường liên cấp trên địa bàn thành phố Bắc Giang, lãnh đạo các Phòng chuyên môn Sở GD&ĐT. Với điểm cầu từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Bắc Giang, tiêu biểu có: Trường Đại học Monash Australia; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên... Bên cạnh đó là điểm cầu đến từ các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Tháp, An Giang....

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, hình ảnh, âm thanh, tín hiệu đường truyền đến các điểm cầu tham dự rõ nét và truyền tải được toàn bộ hoạt động tiến trình của Hội nghị SHCM theo NCBH. Qua đó góp phần cung cấp cho thầy cô giáo các điểm cầu những chia sẻ phân tích đầy đủ và xác đáng.

Sau dự giờ tiết dạy minh hoạ, giáo viên tại điểm cầu chính và các điểm cầu trực tuyến đã thực hiện phân tích, chia sẻ ý kiến. Phụ trách điều hành phần chia sẻ tại điểm cầu chính do bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thành thực hiện, chỉ đạo tại các điểm cầu trực tuyến do Phó Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố.

Mở đầu hội nghị, cô giáo dạy thực nghiệm Tô Thị Tố Uyên - GV Trường Tiểu học Đông Thành phát biểu ý kiến nêu sơ lược yêu cầu cần đạt, mục tiêu tiết học và cảm nhận của mình sau khi dạy minh hoạ. Cô Tô Thị Tố Uyên cũng là người thực hiện tiết dạy minh hoạ tại lớp 4A1 với bài học môn Khoa học lớp 4 (bài 27: Phòng tránh đuối nước).

Ý kiến đóng góp, tham luận cho hội nghị.

Ý kiến đóng góp, tham luận cho hội nghị.

Tiếp theo hội nghị đã được nghe 9 ý kiến chia sẻ đại diện cho CBQL, GV tham dự trực tiếp tại Trường Tiểu học Đông Thành; các CBQL, GV tại các điểm cầu các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Đặc biệt, Hội nghị được nghe TS. Khổng Thị Diễm Hằng - Giảng viên Trường Đại học Monash Australia chia sẻ, phân tích rất sâu sắc về tiết học. TS.Khổng Thị Diễm Hằng cũng gợi ý một số nội dung về kỹ năng chia sẻ, khai thác kiến thức bài học theo chiều sâu và cung cấp video ngắn quan sát việc hoạt động nhóm của học sinh nước ngoài.

Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang không chỉ tổ chức buổi SHCM theo NCBH với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước mà còn thực hiện với 6 tiết ở các bộ môn Tiếng Anh (2 tiết), Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học, Giáo dục thể chất. Dưới sự điều hành của CBQL cốt cán cấp thành phố và giáo viên cốt cán các trường tiểu học trên địa bàn TP Bắc Giang.

Phát biểu tổng kết, ông Nguyễn Văn Phái - Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang đánh giá cao công tác chuẩn bị, thực hiện và triển khai các công việc cho hội nghị SHCM theo NCBH. Đồng thời, bày tỏ cảm ơn tới sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Phòng GDTH-CTTT, Sở GD&ĐT Bắc Giang và thầy cô giáo là chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước.

"Những đóng góp, trao đổi, tham luận thầy cô giáo tại các trường Tiểu học trong và ngoài tỉnh Bắc Giang là những ý kiến bổ ích góp phần giúp hội nghị thành công, tạo sự giao lưu lan toả ý nghĩa của mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học cấp Tiểu học.

Học sinh học tập nhóm và tham gia phát biểu xây dựng bài.

Học sinh học tập nhóm và tham gia phát biểu xây dựng bài.

Hội nghị đã tạo ra một diễn đàn, không gian chia sẻ chuyên sâu để thầy cô giáo tại thành phố Bắc Giang có cơ hội được học tập, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi ý kiến và tìm kiếm giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại thành phố. Đây thực sự là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển chuyên môn giáo dục Tiểu học tại thành phố Bắc Giang...", ông Nguyễn Văn Phái nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dù nhận thêm loạt vũ khí mới nhưng Ukraine chưa thể ngăn được đà tiến của quân đội Nga.

Đột phá Semyonovka mang đến cơ hội nào?

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/4 thông báo quân đội từ Trung tâm Battlegroup đã hoàn thành việc kiểm soát khu định cư Semyonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Một góc quần đảo Nam Du. Ảnh: TG

Dạy học nơi đầu sóng

GD&TĐ - Quần đảo Nam Du gồm hơn 20 đảo lớn, nhỏ nằm sát nhau, thuộc sự quản lý của 2 xã: An Sơn và Nam Du (Kiên Hải, Kiên Giang).