Giúp con tự tin đi xe buýt đến trường

GD&TĐ - Những đứa trẻ ở châu Âu và ngay cả châu Á như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc... đều đã và đang tự đi xe buýt hay tàu điện tới trường. Chỉ cần trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết, cha mẹ sẽ yên tâm khi trẻ tới trường bằng các phương tiện công cộng.

Giúp con tự tin đi xe buýt đến trường
maxresdefault.jpg
Trước khi để trẻ tự bắt xe buýt đến trường, cha mẹ nên dành vài ngày đi cùng con

- Nhận biết mối hiểm nguy: Khi con còn nhỏ, chúng ta thường dạy con không nên nói chuyện với người lạ. Thế nhưng, sẽ thế nào nếu con bị lạc và cần sự trợ giúp?

Phần lớn mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ và không có bất cứ ý định xấu nào. Tuy nhiên, để đưa ra lựa chọn đúng, con cần học cách phân tích tình huống và đưa ra đánh giá sơ bộ về người đang ở trước mặt mình.

Nói chuyện với người lạ là điều có thể chấp nhận, nhưng nói chuyện với người lạ ở nơi quá vắng vẻ hay đi theo người lạ là điều con tuyệt đối không nên làm. Không những vậy, bố mẹ cũng cần nhắc nhở con không chia sẻ các thông tin cá nhân với người lạ. 816490200531.jpg

Hãy dạy con cách ứng phó với các tình huống khẩn cấp như bị bắt nạt, móc túi, xe phanh gấp...

- Biết cách ứng phó với tình huống khẩn cấp: Thông thường, trước khi để con tự đón xe đến trường, các ông bố bà mẹ thường dành vài ngày để cùng con đi xe buýt. Khi đó, các ông bố bà mẹ sẽ chỉ cho con  cách ứng phó đối với các tình huống khẩn cấp như khi bị bắt nạt, khi bị móc túi, khi xe phanh gấp, khi xe gặp tai nạn... 

- Để con đón xe cùng bạn: Hãy tập hợp bạn bè của con để tạo thành một nhóm cùng đi xe buýt. Điều này sẽ giúp các con được an toàn hơn khi luôn có bạn bè đi cùng. Trong những tình huống không ổn, bố mẹ cũng có thể gọi điện cho bố mẹ của bạn bè con để hỏi thăm tin tức.

Không có quy định nào về độ tuổi trẻ được cho phép tự đi xe buýt đến trường. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi ông bố, bà mẹ.

Hãy đảm bảo rằng con bạn nắm được các nguyên tắc bảo vệ bản thân trước khi để con tự mình đón xe buýt công cộng.

Theo phunuvietnam.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.