Giới chức phương Tây nói gì trước cái chết của thủ lĩnh Hamas?

GD&TĐ -Các quan chức cấp cao tại Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Ý mới đây đều đã có những bình luận về cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar.

Một người biểu tình Israel cầm biển hiệu nói về cái chết của thủ lĩnh Hamas, ngày 17/10/2024
Một người biểu tình Israel cầm biển hiệu nói về cái chết của thủ lĩnh Hamas, ngày 17/10/2024

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 17/10 thông báo về cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar sau khi được cho là đã xác nhận danh tính của ông thông qua xét nghiệm DNA.

"Đây là một ngày tốt lành cho Israel, cho Mỹ và cho thế giới. Cái chết của Sinwar một lần nữa chứng minh rằng, không có kẻ khủng bố nào trên thế giới có thể thoát khỏi công lý, bất kể mất bao lâu", Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong một thông báo do Nhà Trắng công bố.

Người đứng đầu Nhà Trắng đã so sánh cái chết của Sinwar với vụ Lầu Năm Góc giết chết thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden vào năm 2011, và cho biết, ông sẽ sớm liên lạc với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về các cách chấm dứt chiến tranh ở Gaza vì Sinwar "không còn tồn tại" như một trở ngại lớn đối với tương lai hậu Hamas của vùng đất bị tàn phá này.

Ông Biden cũng tiết lộ rằng, Mỹ đã làm việc "song song" với Israel để giúp xác định vị trí và theo dõi Sinwar cùng các thủ lĩnh Hamas khác ở Gaza.

Trong bài phát biểu vận động tranh cử tại Wisconsin, Phó Tổng thống Kamala Harris nhấn mạnh: "Công lý đã được thực thi và Mỹ cùng Israel và toàn thế giới đều tốt đẹp hơn nhờ điều đó".

Bà Harris cũng nhắc lại phát biểu của ông Biden về việc đây là "cơ hội cuối cùng để chấm dứt chiến tranh ở Gaza" mà không có Hamas nắm quyền.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, Sinwar là "kẻ chính chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công khủng bố và hành động man rợ ngày 7/10/2023", và yêu cầu thả tất cả các con tin vẫn bị Hamas bắt giữ.

Về phía Đức, Bộ trưởng Ngoại giao nước này, Annalena Baerbock, mô tả Sinwar là "một kẻ giết người tàn bạo và khủng bố muốn hủy diệt Israel và người dân", kêu gọi Hamas đầu hàng để chấm dứt nỗi thống khổ của người dân ở Gaza.

"Tôi hy vọng rằng, việc loại bỏ thủ lĩnh Hamas sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn ở Gaza", Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Taiani, người mô tả vụ giết Sinwar là hành động "tự vệ chống lại những kẻ khủng bố Hamas", cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey bày tỏ rằng, ông sẽ "không thương tiếc cái chết của một thủ lĩnh khủng bố như Sinwar", buộc tội ông ta chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố ngày 7/10.

“Trong khi 7/10 là ngày đen tối và chết chóc nhất đối với người Do Thái kể từ Thế chiến thứ hai, nó cũng gây ra hơn một năm xung đột và mức độ thương vong không thể chấp nhận được của dân thường Palestine", ông Healey nói.

Israel tuyên chiến với Hamas sau khi nhóm này giết chết khoảng 1.100 người và bắt giữ khoảng 250 người khác trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023. Kể từ đó, các cuộc không kích và pháo binh của Israel, cũng như các hoạt động trên bộ, đã gây ra sự tàn phá rộng khắp ở Gaza.

Theo các cơ quan y tế địa phương, khoảng 42.000 người Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng tại vùng đất này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ