Giết người do mâu thuẫn tiền bạc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc, Nguyễn Thành Đạt đã ra tay giết người.

Nguyễn Thành Đạt tại cơ quan công an.
Nguyễn Thành Đạt tại cơ quan công an.

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Đạt (28 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 6h30’, ngày 16/11, anh Đ. P.H. (23 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) đi xe đạp tới Công ty Chính Tân (địa chỉ ở khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch) để làm việc.

Khi vừa tới đoạn đường nội ô (gần Công ty Chính Tân) thì anh H. bị đối tượng Đạt chặn đường. Đạt sau đó đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong Đạt bỏ trốn. Sau đó, đối tượng đã đến Công an huyện Xuân Lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ án mạng nói trên được xác định là do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền giữa đối tượng Đạt và nạn nhân.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...