Giáo viên vùng khó Tây Nguyên gói bánh chưng tặng trò ăn Tết

Giáo viên vùng khó Tây Nguyên gói bánh chưng tặng trò ăn Tết

Thầy Nguyễn Thế Anh – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS -Đăk Smar chia sẻ, đây là năm thứ 6 trường tổ chức chương trình gói bánh chưng tặng quà cho học sinh dịp Tết .

Các em học sinh thích thú khi tham gia trải nghiệm các khâu gói bánh chưng
Các em học sinh thích thú khi tham gia trải nghiệm các khâu gói bánh chưng  

Năm học 2019-2020, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS -Đăk Smar có 223 học sinh, trong đó có 135 em học bán trú. Đây là những học sinh thuộc diện hộ nghèo, nhà ở cách trường gần 20 cây số.

Cô trò cùng bắt tay rửa từng tầu lá để gói bánh chưng
Cô trò cùng bắt tay rửa từng tầu lá  để gói bánh chưng 

Giáo viên Cao Thị Thu Hương dạy lớp 6, môn Toán- Tin chia sẻ: Lần đầu tham gia gói bánh  cùng với học sinh và thầy cô trong trường, tôi  cảm thấy rất vui và ý nghĩa. Hoạt động này giúp cho các em có trải nghiệm về các công đoạn làm bánh chưng ngày Tết cổ truyền, tạo  không khí thân thiện đoàn kết, vui tươi, ấm áp giữa thầy cô những ngày cuối năm”.  

Niềm vui của giáo viên khi hoàn thành công việc ý nghĩa dịp cuối năm
Niềm vui  của giáo viên  khi hoàn thành công việc ý nghĩa  dịp cuối năm 

Được biết, năm nay trường Đăk Smar gói hơn 230 chiếc bánh chưng để tặng cho 223 học sinh, mỗi em 1 chiếc bánh và phát gạo để các em  về nhà vui đón Tết.

Những chiếc bánh chưng mang hương vị Tết cho học sinh vùng khó Tây Nguyên
Những chiếc bánh chưng mang hương vị Tết cho  học sinh vùng khó Tây Nguyên 

Kinh phí cho hoạt động này được nhà trường trích một phần từ việc tiết kiệm chi phí, phần còn lại nhờ sự vận động đóng góp của giáo viên và các mạnh thường quân.

Thầy Nguyễn Thế Anh -Hiệu trưởng Nhà trường tặng những chiếc bánh đầu tiên cho học sinh.
Thầy Nguyễn Thế Anh -Hiệu trưởng Nhà trường tặng những chiếc bánh đầu tiên cho học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.