Giáo viên sẵn lòng "ship" sách giáo khoa đến nhà học sinh

GD&TĐ - Để kịp tiến độ học tập, nhiều giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tự chở sách giáo khoa (SGK) đến giao tận nhà cho phụ huynh, học sinh.

Thầy Phó Trọng Huy (phải) - Hiệu trưởng Trường THCS Tùng Thiện Vương (Q.8, TPHCM) giao SGK cho HS trên địa bàn Q.8, TPHCM.
Thầy Phó Trọng Huy (phải) - Hiệu trưởng Trường THCS Tùng Thiện Vương (Q.8, TPHCM) giao SGK cho HS trên địa bàn Q.8, TPHCM.

Theo ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD&ĐT Q.8 (TPHCM),  Quận 8 là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Qua khảo sát thực tế có 90,18% phụ huynh học sinh có nhu cầu giao sách hộ đến nhà. Phòng đã triển khai kế hoạch giao SGK đến tận tay học sinh. 

"Bên cạnh việc liên hệ với các đơn vị vận chuyển, hiệu trưởng các trường phân công giáo viên, nhân viên của đơn vị để chuyển sách đến nhà học sinh với sự chỉ đạo của Công an quận 8, sự hỗ trợ của Công an phường, dân quân tự vệ địa phương" - Trưởng phòng GD&ĐT Q.8 cho biết.

Thầy Phó Trọng Huy - Hiệu trưởng Trường THCS Tùng Thiện Vương (Q.8, TPHCM) cho biết, giáo viên của trường cơ bản  đã chuyển SGK đến học sinh gần hết.  Do số lượng học sinh của trường tương đối đông, lên đến 2183 em, đồng thời địa bàn cư trú cũng rộng nên việc đi giao sách đến cho em cũng có một số khó khăn nhất định.

“Do các giáo viên không phải là shipper chuyên nghiệp nên việc sắp xếp các cung đường để chuyển SGK đến cho học sinh có một điểm chưa hợp lý. Chẳng hạn, thầy cô đi giao sách  học sinh khối 6 nhưng không để ý trong nhà còn có em học lớp 8 nên khi giao xong khối 6 thì quay lại giao tiếp bộ sách lớp 8 cũng cùng 1 địa chỉ…” - thầy Phó Trọng Huy chia sẻ.

Tương tự, cô Lê Thị Thanh Giang - hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TPHCM), cho biết   lớp 6 năm học 2021-2022 là 380 em, tương đương với 380 bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo. "Ngày hôm qua sách đã đến tay học sinh. Riêng học sinh phường Đa Kao đã nhận xong sách trước đó. Các địa bàn khác, nhà trường phối hợp với bưu điện, với công an và UBND phường để đến từng nhà giao sách cho phụ huynh" - cô cô Lê Thị Thanh Giang  cho biết.

Thầy Lê Thanh Long (GV Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, huyện B Chánh, TPHCM) giao SGK cho phụ huynh trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Thầy Lê Thanh Long (GV Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, huyện B Chánh, TPHCM) giao SGK cho phụ huynh trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Tại Trường Tiểu học Phạm Văn Hai (Huyện Bình Chánh, TPHCM), thầy Phạm Trung Hữu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 5 giáo viên nhận nhiệm vụ đi đến tận nhà giao SGK cho học sinh. Tính đến thời điểm ngày 8/9 đã giao được cho 200 nhà.

“Đây là SGK do phụ huynh đặt mua từ trước nhưng do dịch bệnh nên tới nay sách mới về tới trường. Thầy cô đi giao sách một phần để nắm tình hình học sinh và cũng để phụ huỵnh đỡ tốn tiền ship. Bên cạnh đó, huyện Bình Chánh đang là điểm nóng về Covid nên việc đặt ship rất khó mà năm học đã bắt đầu” - thầy Phạm Trung Hữu chia sẻ.

Thực hiện công việc trong điều kiện phải đi qua những địa bàn là ‘vùng đỏ’, tuy nhiên,  thầy Lê Thanh Long (GVCN lớp 4/7 Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết do tình hình hiện tại quá ư đặc biệt nên giáo viên cũng cố gắng vượt qua, đảm bảo đủ SGK cho học sinh trước khi bắt đầu vào thời gian học online chính thức.

“Nhà tôi ở xã Tân Nhựt, còn địa bàn giao phạm vi trong xã Phạm Văn Hai và một số xã lân cận. Trong ngày 7 và 8/9, nhóm đã giải quyết xong SGK cho học sinh khối 2. Trước khi giao, nhóm lên danh sách những học sinh cùng cung đường gần nhau thì đưa vào một tuyến để giao…” - thầy Lê Thanh Long chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ