Giáo viên dạy lái xe bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 24/10, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra và truy tìm tài xế gây tai nạn bỏ trốn.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h tối 23/10, tại đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê).

Vào thời điểm trên, ông P.V.N. (58 tuổi, giáo viên Trường THCS Chu Văn An, huyện Hương Khê) đang đi xe đạp trên đường bất ngờ bị xe ô tô tông trúng.

Cú va chạm khiến ông N. tử vong tại chỗ, xe đạp bị hư hỏng, nằm cách đó khoảng 150m. Sau vụ tai nạn, tài xế đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin ngay trong đêm, Công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng xác định được danh tính tài xế gây tai nạn là ông N.V.H (giáo viên dạy lái tại một trường trên địa bàn Hà Tĩnh).

Cơ quan chức năng đã đến nhà tài xế, làm các thủ tục đưa phương tiện liên quan vụ tai nạn về trụ sở phục vụ điều tra. Hiện, tài xế vẫn bỏ trốn, lực lượng công an đang truy tìm.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.