Giao ước thi đua thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

GD&TĐ -  Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị cam kết tiến độ và ký giao ước thi đua.

Ký kết giao ước thi đua trong công tác GPMB và tái định cư Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Ký kết giao ước thi đua trong công tác GPMB và tái định cư Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Chiều 30/9, Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị cam kết tiến độ và ký giao ước thi đua trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Chủ trì hội nghị có các đại biểu: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Hoàn thành GPMB trước 31/12/2023

Sau khi công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Đinh Tiến Dũng đã phát biểu phát động phong trào thi đua thực hiện công tác GPMB, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thống nhất, thi đua đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, tái định cư phục vụ thi công của dự án”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư luôn là điểm mấu chốt trong việc triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt với dự án có khối lượng lớn và có nhiều điểm đặc thù như Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô thì công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư là vô cùng quan trọng, có thể nói đây chính là chìa khóa quyết định sự thành công của dự án.

Nhận thức được điều đó, thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch phối hợp của 3 địa phương để triển khai dự án và mỗi tỉnh, thành đều đã ban hành Kế hoạch của địa phương mình để triển khai thực hiện.

Trong đó, đã thống nhất xác định phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp trước ngày 30/6/2023 để phục vụ khởi công Dự án và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31/12/2023.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, với quy mô và tầm quan trọng của dự án, qua tính toán có thể thấy diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là rất lớn.

Cụ thể, tổng diện tích đất cần thu hồi để triển khai dự án là 1.341 ha, trong đó: Thành phố Hà Nội cần thu hồi khoảng 741ha tại địa bàn 7 quận, huyện (Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thường Tín); Tỉnh Bắc Ninh cần thu hồi khoảng 326 ha tại địa bàn của 4 huyện, thành phố (Thuận Thành, Quế Võ, TP Bắc Ninh, Gia Bình); Tỉnh Hưng Yên cần thu hồi khoảng 274 ha tại địa bàn của 4 huyện (Văn Giang, Khoái Châu; Yên Mỹ, Văn Lâm).

Do đó, việc cam kết tiến độ và ký kết giao ước thi đua trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư là rất quan trọng và cần thiết.

Ông Đinh Tiến Dũng nêu rõ, phong trào thi đua nhằm thúc đẩy, khích lệ, động viên các cấp, các ngành của 3 địa phương cùng nỗ lực, phấn đấu triển khai các nhiệm vụ.

Đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, huy động sức mạnh tổng hợp và phát huy trí tuệ tập thể trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn 3 tỉnh nhằm đảm bảo tiến độ dự án mà Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã tin tưởng giao cho 3 tỉnh, thành phố.

Để các nội dung cam kết về tiến độ, cũng như giao ước thi đua được triển khai có hiệu quả, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Đinh Tiến Dũng đề nghị các cấp, các ngành của 3 tỉnh, thành phố quán triệt và tập trung thực hiện 7 nội dung quan trọng.

Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu.

Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu.

Trong đó, cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, nơi có Dự án đi cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về cơ chế, chính sách trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…

Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp trước ngày 30/6/2023 để phục vụ khởi công và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31/12/2023 để thi công xây dựng công trình”.

Cam kết tiến độ

Sau khi Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày bản Giao ước thi đua thực hiện công tác GPMB và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, lãnh đạo 3 địa phương: thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên đã bày tỏ đồng tình và thống nhất cao với 6 nội dung giao ước chung, 3 nội dung thi đua cụ thể.

Theo đó, lãnh đạo 3 địa phương thống nhất, việc xây dựng, trình UBND thành phố Hà Nội và các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh cơ chế chính sách áp dụng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xong trong tháng 10/2022.

Tổ chức lập, phê duyệt, cắm mốc GPMB và bàn giao ranh giới GPMB cơ bản hoàn thành trong tháng 10-2022 và hoàn thành toàn bộ chậm nhất trong tháng 11-2022.

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ban hành Quyết định thu hồi đất và GPMB, tái định cư xong toàn dự án đầu tư hoàn thành tháng 12-2023.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Về bàn giao mặt bằng, lãnh đạo 3 địa phương thống nhất: Tháng 6-2023, phấn đấu bàn giao 70% mặt bằng để khởi công công trình. Tháng 12-2023, cơ bản bàn giao mặt bằng đối với toàn tuyến của Dự án. Phấn đấu khởi công công trình vào tháng 6-2023; hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2027.

Nhất trí cao với ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, xác định đây là một dự án trọng điểm quốc gia, nên tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo, do trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

4 huyện, thành phố có dự án đi qua cũng đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Qua rà soát trên địa bàn tỉnh có một số khó khăn, trong đó có một số khu vực lịch sử đất đai phức tạp, tới đây Tỉnh ủy sẽ có hội nghị chuyên đề về dự án này. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận cao đối với dự án, hạn chế thấp nhất đơn thư và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng, với lộ trình và quyết tâm cao được 3 địa phương cam kết, công tác GPMB và tái định cư Dự án sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, việc ký giao ước thi đua là một hoạt động rất thiết thực, mở đầu cho một chuỗi hoạt động liên quan đến công tác triển khai của Dự án.

Nhấn mạnh đến vai trò và ý nghĩa của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội đối với việc kết nối, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định quyết tâm sẽ triển khai công tác GPMB đúng tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cũng kiến nghị Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ duy trì họp thường xuyên, định kỳ để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Trên tinh thần thống nhất và ý chí quyết tâm cao, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên cùng Chủ tịch UBND 15 quận, huyện, thành phố của 3 địa phương đã ký Giao ước thi đua thực hiện công tác GPMB và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội với các nội dung như trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không nên bảo quản khoai tây trong tủ lạnh cùng với táo hoặc chuối vì điều này có thể ức chế sự nảy mầm. (Ảnh: ITN)

Có nên ăn khoai tây mọc mầm?

GD&TĐ - Khoai tây mọc mầm có ăn được không là thắc mắc của nhiều người, chuyên gia sẽ giải đáp ngay trong bài viết này.