Giao thông Hà Nội thông thoáng ngày 28 Tết

GD&TĐ - Ngày 30/1 (tức 28 tháng Chạp năm Tân Sửu), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội) cho biết, tình hình giao thông ổn định, thông thoáng, áp lực giao thông không còn gia tăng tại cửa ngõ Thủ đô.

CSGT phân luồng đảm bảo giao thông thông thoáng ngày 28 Tết.
CSGT phân luồng đảm bảo giao thông thông thoáng ngày 28 Tết.

Ghi nhận của phóng viên, tính đến 17h cùng ngày (30/1) tại các điểm nhiều ngày qua xảy ra hiện tượng ùn ứ như tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), nút giao Văn Điển - Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì), Giải Phóng - Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai), cầu Chương Dương, cầu Thanh Trì, đường Cổ Linh (quận Long Biên), cầu Chương Dương, cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy… giao thông tương đối thông thoáng với lượng người và phương tiện tham gia vừa phải.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT) cho biết, do người dân di chuyển về quê ăn Tết tập trung vào 2 ngày cuối tuần vừa qua nên đến nay khu vực phía Nam thành phố giao thông đã trở lại bình thường. 

Trung tá Tuấn bày tỏ, trong vòng 24h tới sẽ còn nhiều người sử dụng phương tiện chủ yếu là xe máy đi theo quốc lộ 1A cũ về quê, đơn vị đã chủ động phối hợp cùng công an các huyện: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên tổ chức phân luồng từ xa.

Tại bến xe phía Nam, bến Nước Ngầm và Mỹ Đình chưa năm nào tình trạng vắng vẻ, đìu hiu như năm nay. Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội thông tin, so với thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh lượng khách chỉ bằng 1/10. 

Tuy nhiên, đơn vị vẫn bố trí đầy đủ phương tiện bảo đảm đưa người dân về quê. Ngoài việc yêu cầu các đơn vị vận tải chuẩn bị tốt phương tiện, các bến xe cũng phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 cũng như an ninh trật tự.

Ở hướng Tây và Tây Bắc, Thiếu tá Vũ Quang Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT) thông tin, toàn tuyến quốc lộ 21 qua địa bàn Hà Nội từ quận Bắc Từ Liêm đến huyện Ba Vì tình hình giao thông thông thoáng trong ngày 28 Tết. Cầu Trung Hà nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ và cầu Vĩnh Thịnh giáp với tỉnh Vĩnh Phúc mật độ phương tiện không lớn.

Tương tự, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT) phụ trách 5 tuyến cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng, sông Đuống là cầu Chương Dương, Long Biên, Vĩnh Tuy, Phù Đổng, cầu Đuống… thông tin, tình hình giao thông bình thường các phương tiện qua lại các cây cầu ở mức vừa phải. 

Tuyến đường, nút giao cửa ngõ Thủ đô không còn ùn tắc trong ngày 28 Tết.

Tuyến đường, nút giao cửa ngõ Thủ đô không còn ùn tắc trong ngày 28 Tết.

Theo Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 5, với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau các Tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị trong những ngày này luôn khép kín địa bàn sẵn sàng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên đường về quê.

Thông tin từ Phòng CSGT, trong vòng 24h qua, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện 249 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 16 phương tiện, 128 bộ giấy tờ, tước 36 Giấy phép lái xe. Các Tổ công tác 141 phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 16 bộ giấy tờ; phát hiện, bàn giao 3 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bàn giao cho các đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội tiếp nhận, xử lý 37 tin liên quan an ninh trật tự, Phòng cháy chữa cháy. Tổng đài 113 tiếp nhận 45 tin liên quan an ninh trật tự, điều động 45 lượt phương tiện, 180 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết; phát hiện, bàn giao 3 vụ có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng xác minh, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.