Giao thông bị ách tắc cả chục năm vì đất công bị chiếm dụng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khu đất công với diện tích rộng hàng trăm m2 đã bị chiếm dụng gây nên tình trạng ách tắc giao thông cũng như gây nguy hiểm cho người dân.

Khu vực đất công được người dân phản ánh trở thành điểm tập kết vật liệu xây dựng.
Khu vực đất công được người dân phản ánh trở thành điểm tập kết vật liệu xây dựng.

Theo phản ánh của nhiều người dân cụm dân cư số 16 và 17 phường Láng Hạ (quận Đống Đa, TP. Hà Nội), trên diện tích đất công tại khu vực ngách 1 (ngõ 107, đường Nguyễn Chí Thanh - còn gọi là ngõ Láng Trung) nhiều năm nay xuất hiện tình trạng các hàng quán kinh doanh mọc lên, án ngữ, khiến cho giao thông đi lại khó khăn, gây mất mỹ quan đô thị.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đại Điền (Tổ trưởng tổ dân phố 21, phường Láng Hạ) cho biết, tình trạng lấn chiếm đất công gây ách tắc giao thông đã diễn ra từ hàng chục năm nay. Mặc dù người dân đã nhiều lần có phản ánh, kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng không được giải quyết triệt để.

“Vào giờ cao điểm, giao thông nơi đây lại ách tắc, bà con chúng tôi rất mong muốn cơ quan chức năng sớm giải tỏa phần đất đang bị những hộ kinh doanh chiếm hữu. Ngoài ra là việc quy hoạch lại nút giao thông để người dân đi lại được thuận tiện không còn cảnh ùn tắc như hiện nay”, ông Điền cho biết.

Nhiều hàng quán mọc lên trên diện tích được người dân phản ánh là đất công.

Nhiều hàng quán mọc lên trên diện tích được người dân phản ánh là đất công.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hồng (tổ dân phố số 21, phường Láng Hạ) cho hay tại khu vực trên đã từng xảy ra cháy nổ trong con ngõ nhưng do vướng các hàng quán mọc lên trên diện tích đất công trên nên xe cứ hỏa tiếp cận hiện trường rất khó khăn.

Cũng như nhiều người dân khác, ông Hồng mong muốn cơ quan quan chức năng sớm xử lý dứt điểm, trả lại hiện trạng ban đầu để mở rộng đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thông tin về nguồn gốc đất đang bị lấn chiếm, ông Điền cho biết, trước đây phần diện tích đất này là mương nước, nằm cạnh đường trục, phía đông giáp Ban Cơ yếu Trung ương (nay là Ban Cơ yếu Chính phủ) với diện tích là 250 m2.

Diện tích đất trên sau đó được Hợp tác xã Láng Trung (HTX) cho một hộ gia đình thuê với thời hạn từ năm 1990 đến năm 1993. Đến tháng 4/1992, để xác định quyền sử dụng với diện tích đất trên, HTX Láng Trung và HTX Láng Hạ đã có buổi làm việc và thống nhất đoạn mương này sẽ dùng để làm đường đi để thuận lợi cho việc sinh hoạt của người dân.

Con ngõ tạo thành một nút thắt ảnh hưởng đến giao thông.

Con ngõ tạo thành một nút thắt ảnh hưởng đến giao thông.

Tuy nhiên, từ tháng 10/1993, dù đã hết hạn hợp đồng thuê và đã được thanh lý, nhưng hộ gia đình thuê trước đó và một số người khác vẫn tiếp tục “chiếm giữ” sử dụng diện tích trên.

Ngày 18/11/1994, HTX Láng Trung có văn bản gửi UBND phường Láng Hạ nói về khu đất trên. Trong đó, có nội dung, năm 1990, đơn vị này đã kí hợp đồng cho thuê để tập kết vật liệu sản xuất. Nay hợp đồng đã hết hạn, HTX cũng đã làm thủ tục thanh lý hợp đồng. Để thuận tiện cho việc quản lý, HTX giao lại diện tích đất trên cho UBND phường Láng Hạ.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Hải Đăng (cán bộ địa chính UBND phường Láng Hạ) cho biết, từ những năm 1989, HTX Láng Trung đã cho một người đàn ông tên Thiết thuê lại một phần. Việc HTX có bàn giao lại đất cho UBND phường Láng Hạ hay không, ông Đăng cho biết không có biên nhận và không được xác định bằng văn bản.

Ngoài ra, ông Đăng cũng cho hay, vào tháng 10/1993 hợp đồng giữa HTX Láng Hạ và ông Thiết đã hết hạn. Tuy nhiên, UBND phường cũng không có hồ sơ nào liên quan đến việc thuê, mượn hoặc chấm dứt hợp đồng giữa ông Thiết và HTX. Trường hợp hợp đồng hết hạn thì HTX có trách nhiệm giải phóng mặt bằng để bàn giao cho UBND phường nhưng hiện nay việc nay cũng không có hồ sơ chứng minh.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ làm việc với các bên liên quan đến xác định lại nguồn gốc đất và sớm đưa ra phương án xử lý.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ làm việc với các bên liên quan đến xác định lại nguồn gốc đất và sớm đưa ra phương án xử lý.

Từ những dẫn chứng trên, ông Đăng cho biết tại thời điểm này, cho rằng UBND phường Láng Hạ đang quản lý diện tích đất trên là chưa đủ cơ sở.

Trong khi đó, ông Bạch Quang Trung (Phó Chủ tịch UBND phường Láng Hạ) cũng thừa nhận sự việc trên đã tồn tại rất lâu và trải qua nhiều đời chủ tịch UBND phường.

Theo ông Trung, diện tích đất 250m2 trước đây là đất nông nghiệp, thuộc HTX Láng Trung nhưng hiện giờ có thuộc của HTX này nữa hay không thì UBND phường chưa dám khẳng định.

Ông Trung cho rằng, những kiến nghị của nhân dân là rất chính đáng nhưng để giải quyết vấn đề trên ra sao thì cả một quá trình, không thể ngày một ngày hai. “Thời gian tới chúng tôi sẽ trao đổi với các bên liên quan, xác định lại nguồn gốc đất để sớm đưa ra phương án xử lý, giải quyết”, ông Trung khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ