Giao quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT cho Hiệu trưởng cần điều kiện kèm theo

GD&TĐ - Giao quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT cho Hiệu trưởng là phù hợp, tuy nhiên triển khai quy định này cần một số điều kiện kèm theo.

Giờ học tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương).
Giờ học tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương).

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ và trách nhiệm giải trình

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục giao thẩm quyền cho Hiệu trưởng trường THPT/người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục THPT cấp bằng tốt nghiệp THPT, bỏ thủ tục cấp bằng tốt nghiệp THPT thực hiện tại Sở GD&ĐT.

Ông Lê Văn Lục, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) nhận định: Đây là một chủ trương mang tính cải cách hành chính mạnh mẽ, hướng đến phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ và trách nhiệm giải trình cho các cơ sở giáo dục.

Từ thực tiễn quản lý ở trường THPT, ông Lê Văn Lục nhận thấy, giao quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT cho Hiệu trưởng là phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi rõ rệt, cụ thể:

Các trường THPT đã tham gia sâu vào quy trình đánh giá, đảm bảo chất lượng. Giao quyền cấp bằng là bước tiếp theo hợp lý, thể hiện sự tin tưởng và tăng vai trò trách nhiệm của nhà trường.

Hiện tại, các trường đại học của Việt Nam có quyền cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Nhiều quốc gia, văn bằng phổ thông do nhà trường cấp, nên việc giao quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT cho Hiệu trưởng là phù hợp với xu thế quốc tế

Quy định này đồng thời tăng tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục. Nhà trường sẽ phải nâng cao chất lượng giảng dạy, đánh giá và quy trình thi cử khi Hiệu trưởng có trách nhiệm cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh.

Hiện nay việc in ấn, quản lý, cấp phát văn bằng mất khá nhiều thời gian và công sức. Do đó, giao quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT cho Hiệu trưởng góp phần giảm tải hành chính cho Sở GD&ĐT.

Với học sinh, quy định mới sẽ rút ngắn thời gian nhận bằng; các em sau khi thi tốt nghiệp THPT xong không phải chờ đợi lâu như hiện nay.

Nhiều cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cũng đồng tình với dự kiến này và cho rằng đây là chính sách phù hợp với thực tiễn, thực hiện triệt để việc phân cấp, phân quyền, tuân thủ nguyên tắc “nơi nào đào tạo nơi đó cấp bằng” và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Chính sách mới cũng sẽ góp phần tăng tính tự chủ, chủ động của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục. Cơ sở giáo dục không còn phải thực hiện các thủ tục để trình Sở GD&ĐT thực hiện việc cấp bằng tốt nghiệp, tiết kiệm chi phí thời gian.

Một số điều kiện cần kèm theo

Dù cho rằng giao quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT cho Hiệu trưởng là phù hợp, tuy nhiên, ông Lê Văn Lục cũng lưu ý, triển khai quy định này cần một số điều kiện kèm theo.

Thứ nhất, cần xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Phân cấp phải đi đôi với kiểm tra, giám sát để tránh tình trạng "buông lỏng".

Thứ hai, chuẩn hóa quy trình xác nhận học bạ và cấp bằng. Bộ GD&ĐT cần ban hành hướng dẫn cụ thể, thống nhất toàn quốc.

Thứ ba, ứng dụng công nghệ thông tin: Triển khai cấp bằng, xác nhận kết quả học tập qua hệ thống số hóa, liên thông giữa các trường và các cơ quan quản lý.

Thứ tư, tăng cường năng lực quản lý cho hiệu trưởng và cơ sở giáo dục; phân quyền đi kèm bồi dưỡng, tập huấn để đảm bảo năng lực thực hiện.

Tôi cho rằng những sửa đổi trong dự thảo Luật Giáo dục lần này là bước tiến phù hợp với thực tiễn và xu thế đổi mới giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học, nhà trường, đồng thời giúp giảm tải hành chính cho cơ quan quản lý. Quan trọng nhất, nó đặt các cơ sở giáo dục vào vị trí chủ thể trung tâm của trách nhiệm, từ đó nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục phổ thông.

Chỉ cần có hướng dẫn thống nhất, quy trình minh bạch và công cụ giám sát hiệu quả, thì việc thực hiện sẽ khả thi và mang lại nhiều lợi ích thiết thực”, ông Lê Văn Lục nêu quan điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com