Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong 2 ngày 14 và 15/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP trao tặng học bổng cho các em học sinh Lào do BĐBP Quảng Bình nhận đỡ đầu.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP trao tặng học bổng cho các em học sinh Lào do BĐBP Quảng Bình nhận đỡ đầu.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4; ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị tỉnh Quảng Bình.

Về phía Lào có ông Văn-xay Phong-Sạ-Vẳn, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn; Thiếu tướng Chum-mạ-ni Vông-mạ-ni, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Lào và lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát; Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào.

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn tham dự chương trình.

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn tham dự chương trình.

Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới diễn ra tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Cụm bản Lằng Khằng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn.

Tại huyện Bua La Pha (tỉnh Khăm Muộn), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã thực hiện nghi thức chào cột mốc chủ quyền, trồng cây lưu niệm tại cửa khẩu Na Phàu, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn.

Khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” tặng bản Na Chắt, tỉnh Khăm-muộn (Lào).

Khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” tặng bản Na Chắt, tỉnh Khăm-muộn (Lào).

Lãnh đạo 2 bên chứng kiến lễ khánh thành và bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tặng chính quyền và nhân dân bản Na Chắt, cụm bản Thồng Khám, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn.

Cũng tại địa bàn bản Na Chắt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn, chính quyền huyện Bua La Pha tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trong khu vực; trao tặng học bổng cho các em học sinh Lào do Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn biên phòng”.

Tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), sau nghi lễ chào cột mốc chủ quyền, đoàn đại biểu hai bên đã chứng kiến tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và Đại đội Biên phòng 312, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn tiến hành tuần tra chung trên biên giới.

Đại diện lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn thực hiện nghi thức chào cột mốc.
Đại diện lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn thực hiện nghi thức chào cột mốc.

Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào cấp Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần tạo nên sức lan tỏa hơn nữa về mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.

Trong chương trình giao lưu, đại diện hai bên đã chứng kiến lễ ký kết nghĩa giữa các Đồn Biên phòng: Cà Xèng, Cà Roòng, Cồn Roàng, Làng Mô, Làng Ho (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) với các Đại đội Biên phòng: 312, 316 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn).

Việc ký kết nhằm tăng cường thêm tình đoàn kết, phối hợp giữa các đơn vị bảo vệ biên giới hai bên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ