Trường THPT Tam Nông (Phú Thọ) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

GD&TĐ - Ngày 19/11, Trường THPT Tam Nông (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường 1965 – 2020.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (ngoài cùng bên phải) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT Tam Nông.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (ngoài cùng bên phải) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT Tam Nông.

Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cùng đại diện các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh của nhà trường.

Trường THPT Tam Nông được thành lập ngày 15/7/1965. 55 năm xây dựng và trưởng thành Trường THPT Tam Nông ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng. Lúc đầu chỉ có 3 lớp với 187 học sinh, hiện nay trường có 24 lớp, với trên 1000  học sinh. Thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29, nhà trường đã có bước phát triển mạnh mẽ. Trường THPT Tam Nông luôn đứng trong tốp 5 trường dẫn đầu của tỉnh Phú Thọ và nhiều năm đứng trong tốp 200 trường dẫn đầu toàn quốc.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh (bìa trái) tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh (bìa trái) tặng hoa chúc mừng nhà trường.

5 năm trở lại đây, nhà trường liên tục được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; Cờ thi đua của UBND tỉnh, Cờ thi đua, bằng khen của Bộ GD&ĐT, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Và năm 2020 được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà nhà trường đạt được trong 55 năm qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt tăng cường  giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh; không ngừng đổi mới công tác quản lí, chủ động, tích cực, có giải pháp đột phá, tạo được điểm nhấn trong chỉ đạo hoạt động của nhà trường về cả bề rộng lẫn chiều sâu...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ