Trường THCS Trung Nguyên: Vững vàng tốp đầu ngành GD huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc)

GD&TĐ - Trường THCS Trung Nguyên (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã và đang tạo nhiều dấu ấn trong sự nghiệp “trồng người”, trở thành một trong những lá cờ đầu trên “bản đồ” giáo dục huyện Yên Lạc.

Đội tuyển bóng chuyền nữ đạt thành tích cao trong kỳ thi TDTT
Đội tuyển bóng chuyền nữ đạt thành tích cao trong kỳ thi TDTT

Từng bước khẳng định

Trường THCS Trung Nguyên được thành lập tháng 9/1960, với tiền thân là Trường cấp II Trần Đăng Ninh, trải qua 60 năm với nhiều thăng trầm, khó khăn, đến nay, nhà trường đã có bước phát triển vững mạnh, liên tục duy trì trong tốp đầu các trường THCS trên địa bàn huyện Yên Lạc.

Tập thể sư phạm nhà trường
Tập thể sư phạm nhà trường

Năm học 2017-2018, xếp loại toàn diện nhà trường đứng 5/18 đơn vị trong huyện Yên Lạc. Trong đó, xếp loại giáo dục đại trà thi vào lớp 10 đứng thứ 9/18. Giáo dục mũi nhọn (HSG) xếp thứ 5/18. Xếp loại các HĐGD chung 4/18.

Năm học 2018-2019, xếp loại toàn diện nhà trường và giáo dục mũi nhọn (HSG) đạt được nhiều tiến bộ. Riêng xếp loại các HĐGD chung đứng thứ 1/18 các đơn vị trong huyện.

Ông Phạm Kiều Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Nguyên chia sẻ: Năm học 2019 – 2020 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng vượt lên những khó khăn, thầy và trò nhà trường đã đạt được thành tích đáng phấn khởi trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Phạm Kiều Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Nguyên phát biểu tại buổi gặp mặt các thầy cô giáo nghỉ hưu và CBGVNV
Ông Phạm Kiều Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Nguyên phát biểu tại buổi gặp mặt các thầy cô giáo nghỉ hưu và CBGVNV

Tổng kết năm học, xếp loại toàn diện nhà trường đứng 3/18 đơn vị trong huyện Yên Lạc. Xếp loại GD mũi nhọn (HSG) 7/18; xếp loại các HĐGD chung 3/18; xếp loại GD đại trà thi vào lớp 10 đứng 4/18 đơn vị trong huyện Yên Lạc; xếp thứ 35/145 đơn vị trong tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, môn Toán xếp thứ 2/18, môn Ngữ văn xếp thứ 4/18 và môn Tổ hợp (Tiếng Anh-Vật lý-Địa lý) xếp thứ 7/18.

Tỉ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT đạt 85,67%. Trong đó, học sinh thi đỗ vào Trường THPT Yên Lạc có 29/29 em, đạt tỉ lệ 100%. Học sinh Phan Thị Thu Phương lớp 9A thủ khoa môn Toán tại Trường THPT Đồng Đậu - Yên Lạc với số điểm là 9,5.

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng giáo dục đạo đức nhà trường còn phát triển nhân cách sống và kĩ năng sống cho học sinh, đảm bảo cho học sinh có điều kiện phát triển toàn diện.

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường luôn duy trì và phát triển. Phong trào thi đua dạy tốt của các thầy cô giáo tiếp tục được đẩy mạnh; các thầy cô giáo luôn cố gắng trong công tác giáo dục học sinh, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên của nhà trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học trong tình hình mới. Các thầy cô giáo đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2019 – 2020, được các cấp khen thưởng, tiêu biểu như cô giáo Nguyễn Thị Hương và thầy giáo Lê Trọng Bằng vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiều thầy cô giáo của nhà trường được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của Chủ tịch UBND huyện...

Không ngừng vươn lên

Từ đầu năm học 2020-2021 đến nay, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo một cách nghiêm túc, quyết liệt công tác dạy và học; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà... Về giáo dục mõi nhọn, học sinh nhà trường đã tham gia tất cả các cuộc thi do PGD&ĐT Yên lạc, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tổ chức.

Rất nhiều buổi tọa đàm được nhà trường tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
Rất nhiều buổi tọa đàm được nhà trường tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

Kết quả bước đầu, thi HSG lớp 9 cấp huyện xếp thứ 1/18 đơn vị trong huyện. Trong đó, có 2 giải Nhất môn Tiếng Anh và Sinh học, 4 giải Nhì, 1 giải Ba và 7 giải KK. Đáng chú ý, học sinh Nguyễn Thị Quỳnh Như lớp 8A thi vượt cấp đạt giải Nhất môn Tiếng Anh 9. Có 14/14 học sinh đạt giải cấp huyện được lựa chọn vào đội dự tuyển của huyện tham gia thi cấp tỉnh.

Thi TDTD cấp huyện xếp thứ 1/18, trong đó, có 2 giải Nhất bóng chuyền nam, nữ; 2 giải Nhì môn cờ vua và cầu lông đôi nam; 3 giải B môn bóng rổ nam, cầu lông đơn nam nữ. Thi TDTD cấp tỉnh đạt 1 giải Nhất môn bóng chuyền nữ, 1 giải Nhì môn bóng rổ nam, 1 giải Nhì môn cầu lông đôi nam và 1 giải Ba môn bóng chuyền nam.

Thi kể chuyện theo sách dành cho học sinh TH và THCS xếp thứ 2/18. 4/4 học sinh tham gia dự thi ở cả 4 khối đều đạt giải. Em Nguyễn Thị Quỳnh Anh học sinh nhà trường là  một trong hai học sinh đại diện cho khối 6 huyện Yên Lạc tham dự thi cấp tỉnh. Thi nghiên cứu KHKT dành cho học sinh trung học xếp thứ 6/18 đơn vị. 

Trường THCS Trung Nguyên đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi nghiên cứu KHKT và thi HSG
Trường THCS Trung Nguyên đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi nghiên cứu KHKT và thi HSG

Để duy trì và giữ vững kết quả trong giảng dạy, học tập, nhà trường đã thường xuyên khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị trường học... đối với từng tiêu chuẩn, tiêu chí, xác định mục tiêu ưu tiên để đầu tư và hoàn thiện.

Hiện, nhà trường có tổng số 19 phòng học kiên cố. Trong đó, phòng lớp học là 14 phòng, phòng học bộ môn là 05 phòng. Khuôn viên nhà trường xanh, sạch đẹp, an toàn, đảm bảo điều kiện để các em học sinh học tập, rèn luyện và vui chơi.

Khuôn viên nhà trường luôn sạch sẽ, thoáng mát
Khuôn viên nhà trường luôn sạch sẽ, thoáng mát

Thư viện nhà trường đã có gần 100 đầu sách giáo khoa với gần 1.400 bản; gần 370 đầu sách giáo viên với hơn 600 bản; gần 2.000 đầu sách tham khảo với gần 3.700 bản… Giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp dạy học bằng sử dụng thiết bị dạy học trong các tiết học, nhất là các tiết thực hành, thí nghiệm.

Ông Phạm Kiều Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Nguyên cho biết: “Nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền nhân dân trong xã và ngành giáo dục huyện cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong công tác dạy và học. Trên nền tảng đó, Trường THCS Trung Nguyên đặt quyết tâm phấn đấu xây dựng tập thể lao động xuất sắc, xây dựng đơn vị đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học tới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, trường rất cần sự tiếp tục quan tâm của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội và nhất là sự ủng hộ của phụ huynh học sinh”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.