Trường học Đồng Tháp khai giảng đồng loạt từ 7h30 ngày 5/9

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Các đơn vị tổ chức khai giảng khác thời gian trên phải được sự thống nhất của Giám đốc Sở (đối với các đơn vị trực thuộc Sở) và UBND huyện, thị xã, thành phố (đối với đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT).

Thời lượng khai giảng được quy định không quá 60 phút; trong đó phần nghi thức có văn nghệ chào mừng (không quá 3 tiết mục); đón học sinh các lớp đầu cấp; chào cờ, hát Quốc ca (cán bộ, giáo viên, học sinh hát theo nền nhạc Quốc ca không lời); hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng và phát động thi đua ngắn gọn; đọc thư chúc mừng của Chủ tịch Nước...

Việc trao học bổng cho học sinh nghèo (nếu có) cần tổ chức với hình thức phù hợp để đảm bảo tính nhân văn.

Sau lễ khai giảng, Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường hoạt động bình thường theo kế hoạch năm học hoặc tổ chức các hoạt động tập thể. Đặc biệt, lưu ý các đơn vị không tổ chức liên hoan, tiệc tùng tại trường dưới bất cứ hình thức nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.