TP.HCM: Lưu ý nội dung trọng tâm cho cuộc họp phụ huynh đầu năm 2020-2021

GD&TĐ - Ngày 7/9, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi các trường học về việc định hướng một số nội dung trọng tâm trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học mới.

Học sinh TP.HCM dự khai giảng năm học 2020-2021
Học sinh TP.HCM dự khai giảng năm học 2020-2021

Theo đó, hiệu trưởng trực tiếp xây dựng nội dung cuộc họp cha mẹ học sinh và triển khai đến giáo viên chủ nhiệm thực hiện đầy đủ theo nội dung thống nhất toàn trường.

Nội dung cuộc họp, ngoài những nội dung về tổ chức hoạt động, nội dung chương trình dạy và học, các chế độ chính sách có liên quan đến học sinh, các trường tập trung trao đổi và thông báo đến phụ huynh những nội dung sau:

Giới thiệu Bộ quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường. Phối hợp trong việc quản lý giờ giấc học tập, vui chơi và sinh hoạt cá nhân, chú trọng đến thay đổi tâm sinh lý để có định hướng và giải pháp phù hợp, tạo điều kiện cho con em tham gia các hoạt động tập thể, ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống. Tăng cường quản lý và quan tâm, định hướng con em sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên internet, mạng xã hội nhất là trang bị các kỹ năng…

Đặc biệt Sở lưu ý các trường vận động phụ huynh học sinh thực hiện những nội dung Luật Trẻ em trong chăm sóc, nuôi dưỡng và Luật An toàn giao thông như không đậu xe dưới lòng lề đường, không giao phương tiện xe gắn máy cho con em khi chưa đủ tuổi sử dụng, tạo điều kiện cho con em tham gia phương tiện công cộng.

Phổ biến những quy định về công tác phòng dịch, đặc biệt là dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi học tập, rèn luyện tại trường.

Cũng theo chỉ đạo của Sở, nội dung cuộc họp phụ huynh phải được thể hiện bằng biên bản, có sự xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Biên bản phải thể hiện trình tự nội dung cuộc họp cụ thể, rõ ràng, được lưu giữ tại đơn vị để phục vụ cho công tác kiểm tra, lưu trữ.

Nội dung cuộc họp cha mẹ đầu năm cần có sự thống nhất, trao đổi với ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng với tinh thần của Thông tư 55 ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ GD-ĐT ban hành ngày 22/11/2011.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ