Thực hiện "nhiệm vụ kép" đảm bảo chất lượng tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Chia lớp đảm bảo giãn cách để tiếp tục hoàn thành chương trình năm học và ôn tập cho học sinh lớp 12, các trường THPT tại Quảng Ninh từng ngày nỗ lực hướng tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 an toàn, chất lượng.

Cô trò Trường THPT Quảng La, TP Hạ Long trong giờ học sáng ngày 10/5
Cô trò Trường THPT Quảng La, TP Hạ Long trong giờ học sáng ngày 10/5

Thầy trò cùng nỗ lực

Theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh từ ngày 10/5, các trường THPT cho học sinh khối 10, 11 dừng đến trường chuyển sang dạy học trực tuyến. Với học sinh lớp 12 nhà trường chia 20 học sinh/ lớp, đảm bảo giãn cách phòng dịch hoàn thành chương trình năm học và ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sắp tới.


Năm học này Trường THPT Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh có tổng 509 học sinh, trong đó có 142 em lớp 12. Chủ động các phương án dạy học, tranh thu thời gian an toàn dịch tễ, nhà trường đã cho học sinh lớp 12 làm bài kiểm tra học kỳ sớm ngay từ cuối tháng 4, đầu tháng 5. Các khối 10, 11 hoàn thành bài kiểm tra từ ngày 6-8/5 và chuẩn bị học trực tuyến.


Thầy giáo Nguyễn Trịnh Hiếu- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay khi có lệnh giãn cách đối với học sinh lớp 12, nhà trường đã tiến hành chia lớp cho các em. 142 học sinh được chia thành 7 lớp, đảm bảo giãn cách, phù hợp với điều kiện học tập thực tế của các em. Nhà trường có cơ sở vật chất đảm bảo vì vậy việc chia lớp không gặp khó khăn, tuy nhiên giáo viên phải tăng thời gian làm việc, nhưng vì tình thế bắt buộc nên thầy trò cùng nhau nỗ lực.

Thực hiện "nhiệm vụ kép" đảm bảo chất lượng tốt nghiệp THPT ảnh 1
Click vào ảnh để xem nội dung.

Trường THPT Ba Chẽ là trường vùng sâu, xùng xa, có những học sinh đi học cách nhà 50 Km. Vì thế, đảm bảo việc học tập các em phải ở nội trú trong trường hoặc trọ học ở ngoài. Điều kiện vật chất phục vụ học sinh nội trú của nhà trường còn hạn chế, có 50 em được ở tại trường, trong đó có 12 em lớp 12.

Để đảm bảo phòng dịch cũng như sát sao chất lượng học tập cuối cấp cho các em, sau khi học sinh lớp 10, lớp 11 dừng đến trường nhà trường sẽ vận động các em học sinh lớp 12 đang trọ ở ngoài vào trường ở, thầy Hiếu cho hay.

Để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 12, ngay từ đầu năm học Trường THPT Ba Chẽ đã xây dựng kế hoạch cụ thể để giảng dạy và ôn tập cho học sinh. Trường chia thành 3 giai đoạn cụ thể để phân bố thời gian củng cố kiến thức mỗi môn học. 

Cô giáo Hoàng Thị Thắm- GV môn Tiếng Anh, Trường THPT Ba Chẽ cho hay, ngày đầu thực hiện giãn cách học sinh đều nghiêm chỉnh chấp hành. Tâm lý thầy cô và học trò đều mong dịch bệnh ổn định để các em được đến trường ôn tập, bởi kỳ thi đã tới gần.

Duy trì chất lượng môn tiếng Anh, cô Thắm cho hay, cô đã ôn tập cho học sinh xong giai đoạn 1 và đang bước vào giai đoạn 2. Đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT năm nay phù hợp với học sinh. Để học trò củng cố kiến thức, tập dượt và rèn kỹ năng thi, nhà trường sẽ tiến hành cho các em thi thử vào trung tuần tháng 5 và tháng 6 tới.

Học sinh lớp 12 đến trường học thực hiện ngồi giãn cách đảm bảo phòng dịch
Học sinh lớp 12 đến trường học thực hiện ngồi giãn cách đảm bảo phòng dịch

Vững vàng tâm lý

Cô giáo Nguyễn Thị Quyên- GV môn Toán, Trường THPT Quảng La, TP Hạ Long chia sẻ, học sinh đã kiểm tra học kỳ 2 xong từ tuần trước. Thời điểm này nhà trường vẫn đang tiếp dục dạy học để hoàn thành chương trình cho học sinh bằng 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đến cuối tháng 5, học sinh lớp 12 sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc ôn thi, lúc đó tùy tình hình thực tế, theo chỉ đạo của ngành cô trò sẽ có hình thức học phù hợp. Tuy nhiên, dù điều kiện dịch bệnh phức tạp, học sinh lớp 12 đến trường phải giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn nhưng các em đều thực hiện nghiêm với mong muốn được học và ôn tập kiến thức vững vàng cho kỳ thi tới. 

Cô Quyên cho biết thêm, ngay từ đầu năm học nhà trường triển khai xây dựng kế hoạch dạy học và ôn tập đảm bảo chất lượng cho học sinh cuối cấp. Hiện cô đã ôn cho các em hết giai đoạn 1 và bước sang giai đoạn 2. Khi có đề minh họa cô hướng dẫn các trò làm và chữa đề. Qua thi thử lần 1, cô đánh giá phổ điểm, phân loại và có kế hoạch kèm sát từng học sinh để nâng cao chất lượng. 

Năm học này, Trường THPT Quảng La, xã Quảng La, TP Hạ Long có 95 học sinh lớp 12. Theo thầy giáo Lại Chiến Thắng- Hiệu trưởng nhà trường, để đảm bảo phòng dịch, 95 học sinh được chia làm 5 lớp, ngồi giãn cách. Sau khi hoàn thành chương trình năm học, nhà trường tăng tốc ôn thi cho các em. Bên cạnh củng cố kiến thức, các thầy cô tập trung rèn kỹ năng thi và ứng xử với những tình huống dịch bệnh trong kỳ thi cho học trò.

Thầy giáo Trần Văn Dũng- Hiệu trưởng Trường THP Hoàng Văn Thụ, phường Vàng Danh, TP Uông Bí cho hay, năm học 2020-2021 nhà trường có 241 học sinh lớp 12. Nhà trường tiến hành kiểm tra cho học sinh lớp 12 từ ngày 6-8/5. Ngay cuối tuần trước, giáo viên chủ nhiệm các lớp 12 đã tiến hành chia lớp để đảm bảo giãn cách phòng dịch và báo cho học sinh cũng như gia đình các em biết. Các em được chia thành 12 lớp, 6 lớp học sáng, 6 lớp học chiều, thực hiện nghiêm túc các điều kiện dịch tễ để an toàn sức khỏe cho cả thầy và trò.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.