Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dự khai giảng Trường Đại học Ngoại thương

GD&TĐ - Sáng 28/9, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đã đến dự và đánh trống khai trường.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới thầy và trò Trường ĐH Ngoại thương nhân dịp khai giảng năm học mới.
Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới thầy và trò Trường ĐH Ngoại thương nhân dịp khai giảng năm học mới.

Thuộc tốp đầu cả nước

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng bày tỏ vui mừng và ấn tượng khi lần đầu tiên Trường Đại học Ngoại thương tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến tại cả 3 cơ sở của nhà trường. Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới thầy và trò Trường Đại học Ngoại thương nhân dịp khai giảng năm học mới.

Ghi nhận những đóng góp của Trường vào sự phát triển chung của nền giáo dục nước nhà, Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là cái nôi đào tạo ra những cán bộ quản lý, quản trị, doanh nhân xuất sắc, gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh ở Việt Nam và trên trường quốc tế.

Từ mái trường này, các thế hệ sinh viên đã mang tri thức, bản lĩnh và nhiệt huyết, đóng góp vào sự nghiệp đổi thay đất nước, mở rộng giao thương, đưa Tổ quốc thành một điểm sáng về kinh tế, về tình bằng hữu trên bản đồ thế giới.

Theo Thứ trưởng, thế mạnh của Nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản trị, tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán, luật và ngôn ngữ thương mại.

Trường liên tục là cơ sở giáo dục đại học thu hút nhiều nhất các thí sinh thuộc tốp 5% thí sinh xuất sắc nhất cả nước theo học, trở thành một trong những cơ sở đào tạo có danh tiếng, uy tín và chất lượng đào tạo thuộc tốp đầu cả nước.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà thầy – trò Trường Đại học Ngoại thương phải đối diện do tác động của Covid-19, Thứ trưởng ghi nhận, trong bối cảnh đó, thầy - trò Nhà trường đã quyết tâm hoàn thành thắng lợi “mục tiêu kép” của năm học.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Mới đây, Trường Đại học Ngoại thương và cá nhân đồng chí Hiệu trưởng đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của lãnh đạo Bộ đối với những nỗ lực, cố gắng của Nhà trường trong năm học vừa qua.

Có thể khẳng định, năm học 2020-2021 là một năm học thắng lợi với thầy và trò Trường Đại học Ngoại thương. Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng chúc mừng và biểu dương những thành tích đáng ghi nhận của Trường trong năm học 2020 – 2021; đồng thời đề nghị: năm học 2021 – 2022, nhà trường cần tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi để thích ứng, linh hoạt với bối cảnh “bình thường mới”, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm học.

Chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện

Thứ trưởng lưu ý, nhà trường cần tiếp tục đổi mới quản trị đại học, phát huy dân chủ, đoàn kết và trí tuệ, sáng tạo của tập thể giảng viên, viên chức, người lao động.

Phát huy truyền thống của một trường đại học tốp đầu về Kinh tế - Kinh doanh, tiếp tục đa dạng hóa ngành và lĩnh vực đào tạo, đổi mới phương pháp đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục kéo dài, nhà trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, chủ động linh hoạt để có thêm nhiều sáng kiến hay trong tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến, nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất của cả cán bộ, giảng viên và người học.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc gióng hồi trống khai giảng năm học mới
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc gióng hồi trống khai giảng năm học mới 

Với vai trò là lá cờ tiên phong trong hội nhập giáo dục quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương cần tiếp tục đổi mới các chương trình đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn, tiệm cận với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; tăng cường mạnh mẽ hơn nữa các điều kiện đảm bảo chất lượng;

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, tăng số lượng và chất lượng các công bố quốc tế, phát huy nhân rộng các mô hình hợp tác kết nối, chuyển giao tri thức cho doanh nghiệp, hợp tác với các địa phương trong cả nước.

Cùng với đó, nhà trường cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh, ngày càng tiến nhanh, tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Với đội ngũ gồm 841 cán bộ, viên chức; trong đó có 43 PGS, 205 TS; Trường ĐH Ngoại thương hiện có 12 ngành và 32 chương trình đào tạo trình độ đại học, 9 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, 2 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ; đã có 56 khóa sinh viên chính quy tốt nghiệp. Trong lễ khai giảng hôm nay, trường chào đón các tân sinh viên khóa 60 chính quy cùng các tân sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh toàn trường. Hiện, tổng số sinh viên, học viên của trường là 20.000 tại cả 3 cơ sở đào tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ