Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào trường Y

GD&TĐ - Trường ĐH Y Hà Nội và Trường ĐH Y Hải Phòng đã có quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo diện tuyển thẳng và xét tuyển thẳng năm 2020.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội đã ký Quyết định công nhận 94 thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo diện tuyển thẳng và xét tuyển thẳng năm 2020.

Thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng, phải nộp bản chính các giấy tờ sau về Trường Đại học Y Hà Nội. Thời gian: Sáng từ 8h00 - 11h00; Chiều: 14h00 - 16h30 ngày 27/08/2020 - 28/08/2020.

Trong thời gian trên, thí sinh không đến Trường làm thủ tục xác nhận nhập học, Nhà Trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển diện tuyển thẳng. Chỉ tiêu chưa nhập học diện tuyển thẳng Trường sẽ dành cho đối tượng thí sinh đăng ký xét tuyển.

XEM DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TẠI ĐÂY

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Từ ngày 27/8/2020 đến ngày 4/9/2020.

Thí sinh khi nộp hồ sơ chỉ được lựa chọn nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đã trúng tuyển.

XEM DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TẠI ĐÂY

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.