Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Đồng hành cùng sĩ tử

GD&TĐ - Với phương châm, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn, nhiều trường THPT và các địa phương đã triển khai chương trình, hoạt động đồng hành sĩ tử.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ đo thân nhiệt cho thí sinh chiều 6/7, tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm Hà Nội). Ảnh: TG
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ đo thân nhiệt cho thí sinh chiều 6/7, tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm Hà Nội). Ảnh: TG

Không để thí sinh nào phải bỏ thi

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ka Lăng (Mường Tè, Lai Châu) cho biết: Toàn trường có 105 học sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Các em dự thi tại nơi mình học nên trong những ngày thi, nhà trường sẽ hỗ trợ ăn uống và chỗ nghỉ. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm nhắc nhở học sinh có mặt đầy đủ từ ngày 4/7. Với những trường hợp nhà xa, hoặc giao thông đi lại khó khăn, nhà trường sẽ huy động thanh niên tình nguyện đưa đón. UBND huyện Mường Tè hỗ trợ 98 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn 300 nghìn đồng/em.

Trường THCS&THPT Bá Thước (Thanh Hóa) có 145 học sinh lớp 12 đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các em sẽ dự thi tại điểm thi Trường THPT Bá Thước. Theo cô Hà Thị Thu, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể để đưa đón thí sinh đến các điểm thi an toàn. Đồng thời, trường kết nối được chỗ ăn, nghỉ cho thí sinh, để các em có nơi ăn chốn ở chu đáo. Ngoài ra, các nhà xe trên địa bàn sẵn sàng chở thí sinh miễn phí đến điểm thi (nếu cần).

Với phương châm không để thí sinh nào bị bỏ lại phía sau và không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn hoặc đường sá giao thông không thuận tiện, các địa phương đã khởi động và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng sĩ tử. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thành lập 35 đội thanh niên tình nguyện với 850 đoàn viên thanh niên. Theo đó, đã tổ chức bố trí các điểm trông giữ xe; chuẩn bị trên 5.000 khẩu trang phục vụ thí sinh và người nhà; tặng quà, động viên 62 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi.

Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 nhằm hỗ trợ các thí sinh tham gia Kỳ thi THPT năm 2021. Chương trình tiếp sức diễn ra từ ngày 6 - 9/7. Theo đó, Tỉnh đoàn đã thành lập 39 đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” với 581 tình nguyện viên. Ngoài các hoạt động hỗ trợ trông giữ xe, giữ đồ, phát nước uống miễn phí, Tỉnh đoàn thành lập các tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ lực lượng chức năng và thí sinh xử lý những tình huống phát sinh. Những ngày qua, các cấp Bộ, Đoàn đã trao tặng hàng trăm suất quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, nhằm tiếp thêm nghị lực cho các sĩ tử vượt vũ môn thành công.

Thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - chiều 6/7. Ảnh: TG
Thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - chiều 6/7. Ảnh: TG

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Tại tỉnh Bình Định, Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Đức Tuấn cho hay: Ban chỉ đạo thi đã xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi. Theo đó, đoàn thanh niên các địa phương lên phương án đưa đón, lo chỗ ăn, chỗ ở miễn phí cho các thí sinh khó khăn, nhà xa. Đối với thí sinh học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, nhà trường bố trí cho các em ăn nghỉ tại trường và có xe đưa đón. Ngoài việc tìm nhà trọ cho thí sinh trong những ngày thi, tỉnh đoàn còn thành lập đội “xe ôm” tình nguyện sẵn sàng đưa đón thí sinh đến các điểm thi.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận Nguyễn Thị Toàn Thắng thông tin: Tỉnh có hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 27 điểm thi với 525 phòng thi chính thức. Ngoài các hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải ban hành kế hoạch chỉ đạo đơn vị vận tải ưu tiên, hỗ trợ cước phí, tạo điều kiện đi lại thuận lợi nhất cho cán bộ, giáo viên, thí sinh và phụ huynh trước, trong và sau kỳ thi. Các trường THPT bố trí đầy đủ chỗ ở miễn phí cho thí sinh ở xa trong ngày thi.

“Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh đoàn Bình Thuận vận động cơ sở lưu trú trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chính sách ưu đãi đặc biệt, giảm giá phòng từ 30 - 50% và tự nguyện bố trí một số phòng miễn phí để hỗ trợ học sinh nghèo, khó khăn trong suốt thời gian dự thi” – bà Nguyễn Thị Toàn Thắng thông tin.

Tại TP Đà Nẵng, kỳ thi năm nay có hơn 12.700 thí sinh đăng ký dự thi tại 31 điểm thi và được bố trí 550 phòng thi. Theo ông Trần Nguyễn Minh Thành – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo thi của TP quyết định: Đối với điểm thi dành cho thí sinh “diện F”, các em được đưa - đón từ nơi ở hoặc nơi cách ly đến điểm thi và ngược lại. Thí sinh đồng thời được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, thay khẩu trang y tế mới trước khi vào phòng thi. Ngoài ra, các em được hỗ trợ thức ăn, nước uống, chỗ nghỉ ngơi… (nếu thí sinh có nhu cầu ở lại trưa tại điểm thi).

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng thông tin: Điểm thi Trường THPT Tân Uyên – nơi thầy làm Trưởng điểm thi – các hoạt động thanh niên tình nguyện được khởi động. Các đội xe ôm tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ đưa đón thí sinh. Đội tình nguyện “phản ứng nhanh” cũng chính thức khởi động, nhằm hỗ trợ thí sinh trong những tình huống phát sinh khẩn cấp và bất ngờ…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ