Khánh Hòa tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em

GD&TĐ - Đại diện các đơn vị tham dự đã thống nhất các nội dung phối hợp về hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức về phòng, chống đuối nước cho trẻ em...

Khánh Hòa tăng cường triển khai các hoạt động dạy bơi cho trẻ
Khánh Hòa tăng cường triển khai các hoạt động dạy bơi cho trẻ

Sáng ngày 22/3, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Sở LĐ-TBXH Khánh Hòa tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Du lịch, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội Nông dân tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị tham dự đã thống nhất các nội dung phối hợp về hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức về phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các hoạt động dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ, hướng dẫn trẻ em sử dụng dụng cụ cứu sinh trên các phương tiện thủy nội địa, hướng dẫn các gia đình, cộng đồng triển khai tốt công tác giám sát, trông giữ trẻ nhỏ.

Đổng thời, các đơn vị thống nhất phấn đấu đến năm 2020 sẽ giảm 15% số trẻ em bị tử vong do đuối nước so với năm 2015, số trẻ em trong độ tuổi tiểu học và THCS biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ